Đối ngoại

Từ Hà Nội đến ASEAN: Công nghệ là công cụ, phát triển là mục tiêu và người dân là trung tâm

Tú Anh 08/06/2026 - 19:57

Thông điệp được lan tỏa như một trong những nguyên tắc đặc biệt xuyên suốt được Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN 2026 chia sẻ.

Ngày 8-6, sau thời gian làm việc khẩn trương, trách nhiệm và trên tinh thần hợp tác, chia sẻ thực chất, Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra.

ket-thuc-hoi-nghi3.jpg
Phiên kết luận Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN. Ảnh: Khánh Huy

Với chủ đề “Thúc đẩy tương lai từ các thành phố thông minh, bền vững và liên kết”, hội nghị do UBND thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao đồng chủ trì tổ chức, phối hợp cùng Ban Thư ký ASEAN và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA). Sự kiện đã trở thành một trong những hoạt động đối ngoại có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào thành công chung của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Khoảng 350 đại biểu trong và ngoài nước, trong đó có hơn 20 lãnh đạo từ các thành phố, địa phương ASEAN đã tham dự hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị ngày 8-6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thay mặt chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, trân trọng cảm ơn sự tham gia tích cực, những ý kiến tâm huyết và những đóng góp quý báu của các đại biểu, qua đó góp phần vào thành công của hội nghị.

ket-thuc-hoi-nghi.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu bế mạc Hội nghị Lãnh đạo các Thành phố ASEAN 2026. Ảnh: Khánh Huy

“Các phiên thảo luận cho thấy một nhận thức chung rằng các thành phố không chỉ là trung tâm tăng trưởng kinh tế, mà còn giữ vai trò ngày càng quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực chống chịu và cải thiện chất lượng sống của người dân”, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chia sẻ.

Dù mỗi thành phố có những điều kiện phát triển và bản sắc riêng, nhưng các bên đều cùng hướng tới những mục tiêu chung là xây dựng các đô thị xanh hơn, thông minh hơn, bao trùm hơn và lấy người dân làm trung tâm của quá trình phát triển.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, hội nghị lần này đã mở ra thêm nhiều kết nối mới, nhiều cơ hội hợp tác mới và một không gian đối thoại thực chất hơn giữa các đô thị ASEAN trong bối cảnh khu vực đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

Đặc biệt, hội nghị đã cùng chia sẻ nguyên tắc quan trọng: “Công nghệ là công cụ. Phát triển là mục tiêu. Người dân là trung tâm.” Trên cơ sở này, mọi chính sách, mọi giải pháp và mọi mô hình phát triển đô thị cuối cùng đều phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra nhiều cơ hội phát triển tốt hơn cho người dân.

Theo lãnh đạo Hà Nội, một trong những kết quả quan trọng nhất của hội nghị lần này không chỉ nằm ở các sáng kiến được đề xuất mà còn ở việc các bên tiếp tục củng cố niềm tin, tăng cường kết nối và mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các đô thị ASEAN.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng sự kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau giữa các đô thị ASEAN sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của từng thành phố cũng như của cả khu vực.

Về phía Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cam kết thành phố tiếp tục là một đối tác tích cực, tin cậy và có trách nhiệm trong các cơ chế hợp tác đô thị của ASEAN; đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các đô thị trong khu vực về chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng quản trị đô thị vì sự phát triển bền vững của người dân ASEAN.