Xã Sơn Đồng dự kiến sắp xếp còn 14 thôn và 2 tổ dân phố
Ngày 8-6, UBND xã Sơn Đồng tổ chức hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến công tác sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn xã.

Theo báo cáo, hiện xã Sơn Đồng có 27 thôn, 1 tổ dân phố và 2 khu đô thị. Căn cứ các quy định hiện hành, địa phương dự kiến sắp xếp, tổ chức lại còn 14 thôn và 2 tổ dân phố. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, số hộ gia đình, điều kiện quản lý cũng như đặc điểm văn hóa, lịch sử của từng địa bàn.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự kiến phương án sắp xếp. Có 11 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp, trong đó đa số bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với phương án của xã.
Các đại biểu cho rằng, việc sắp xếp là cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và tổ chức các phong trào thi đua tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Đăng Sơn nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ cơ sở tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, bảo đảm quá trình triển khai thực hiện đúng quy định, dân chủ, công khai, minh bạch.
Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Duy Cương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự.
Để bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án và phương án sắp xếp trước ngày 10-6; đồng thời thành lập các tổ công tác, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ chủ chốt triển khai nhiệm vụ.
Trước ngày 15-6, các thôn, tổ dân phố phải hoàn thành việc tổ chức họp chi bộ mở rộng để quán triệt chủ trương và thống nhất phương án thực hiện. Chậm nhất đến ngày 21-6, toàn xã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình đối với đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Việc lấy ý kiến phải được thực hiện dân chủ, khách quan, công khai và chỉ được thông qua khi có trên 50% tổng số hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố đồng ý theo quy định.
Các thành viên tổ công tác được yêu cầu bám sát địa bàn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.