Kinh tế

Phiên 8-6, VN-Index lao dốc, mất mốc 1.800 điểm

Hương Bình 08/06/2026 - 15:59

Áp lực bán mạnh khiến VN-Index giảm hơn 48 điểm, xuống dưới mốc 1.800 điểm với thanh khoản duy trì ở mức thấp và nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên cuối tuần trước, trong khi nhiều thị trường chứng khoán tại châu Á cũng đi xuống trong sáng đầu tuần do lo ngại căng thẳng tại Trung Đông. Diễn biến này đã tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Trên sàn thành phố Hồ Chí Minh, VN-Index giảm ngay từ đầu phiên 8-6 và áp lực bán gia tăng mạnh hơn về cuối phiên. Đóng cửa, VN-Index dừng tại mức 1.790,53 điểm, giảm 48,37 điểm (-2,63%); VN30-Index về mức 1.936,81 điểm, hạ 49,47 điểm (2,49%). Mức điểm trên thấp nhất kể từ ngày ngày 14-4.

8-6.png
Hầu hết cổ phiếu nhóm VN30 giảm giá phiên 8-6. Ảnh chụp qua màn hình.

Sắc đỏ gần như bao trùm bảng giao dịch điện tử với 250 mã giảm giá, gấp gần 4 lần số mã tăng giá (66 mã). Tại rổ VN30, chỉ có 2 mã tăng trong khi có tới 27 mã giảm.

Áp lực bán lan rộng khiến phần lớn nhóm ngành giảm điểm. Nhóm bất động sản giảm mạnh nhất với mức giảm bình quân 4,36%; tiếp theo là dịch vụ viễn thông giảm 3,23% và bảo hiểm giảm 2,88%.

Nhóm cổ phiếu họ Vin là tác nhân chính kéo giảm thị trường. Trong đó, VIC giảm 5,8%, lấy đi 19,11 điểm của VN-Index; VHM làm chỉ số mất thêm 4,6 điểm. Cùng chiều, VPL cũng gây áp lực đáng kể lên thị trường.

Nhóm ngân hàng cũng gây áp lực lên chỉ số khi ACB, CTG, TCB, VPB và BID lấy đi từ 0,98 đến 1,55 điểm của VN-Index.

Đi ngược thị trường là các nhóm ngành phần cứng và thiết bị, truyền thông và giải trí, thương mại hàng thiết yếu, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp. Giá trị giao dịch trên sàn thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 19.000 tỷ đồng. Sau một phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại bán ròng khi mua vào hơn 1.627 tỷ đồng nhưng bán ra trên 2.295 tỷ đồng.

Diễn biến giảm điểm của thị trường không nằm ngoài dự báo của giới phân tích. Chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán MB nhận định thị trường vẫn đối mặt nhiều khó khăn, trong khi hai phiên phục hồi cuối tuần trước chưa đủ cơ sở để xác nhận một nhịp tăng bền vững. Theo chuyên gia, với thanh khoản, các nhịp hồi phục ngắn có thể chỉ là những "nhịp nghỉ" trong xu hướng điều chỉnh.

Một số chuyên gia cũng cho rằng thanh khoản thị trường trong tháng 6 đang thấp hơn tháng 5, phản ánh dòng tiền vẫn có dấu hiệu suy yếu và tâm lý thận trọng của nhà đầu tư chưa được cải thiện đáng kể.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index chốt phiên tại 298,36 điểm, tăng 4,57 điểm (1,56%). Trong khi đó, HNX30-Index giảm 6,1 điểm, xuống 509,87 điểm. Giá trị giao dịch toàn sàn đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Chuyên gia Công ty cổ phần Chứng khoán MB cho rằng, thị trường vẫn gặp khó khăn, 2 phiên phục hồi cuối tuần qua vẫn chưa đủ tin cậy để hình thành một nhịp phục hồi rõ nét. Đặc biệt với thanh khoản thấp như hiện tại những nhịp phục hồi ngắn chỉ là “nhịp nghỉ” trong quá trình đi xuống.

Một số chuyên gia khác nhìn nhận, khối lượng giao dịch trong tháng 6 có xu hướng giảm so với tháng 5 cho thấy dòng tiền vẫn tiếp tục suy yếu.