Hàng không vũ trụ trở thành sân chơi mới của ngành hàng xa xỉ
Từ sàn diễn thời trang đến chương trình đưa con người trở lại Mặt Trăng, các thương hiệu thời trang xa xỉ đang tìm kiếm cơ hội mới trong cuộc đua thương mại hóa hàng không vũ trụ.
Thương hiệu thời trang xa xỉ Prada và công ty công nghệ vũ trụ Axiom Space vừa giới thiệu bộ trang phục làm mát và thông gió lớp trong dành cho các phi hành gia NASA, một phần của hệ thống trang phục được phát triển cho các sứ mệnh đưa con người trở lại Mặt Trăng.
Sản phẩm được ra mắt tại New York là lớp trang phục mặc sát cơ thể bên trong bộ đồ phi hành gia, được tích hợp hệ thống ống dẫn chất lỏng và thông gió nhằm điều hòa nhiệt độ cơ thể trong môi trường không gian khắc nghiệt.
Đây là một trong những thành phần quan trọng giúp bảo vệ phi hành gia trong quá trình làm việc ngoài không gian.

Dự án là bước tiếp theo trong quan hệ hợp tác giữa Prada và Axiom Space sau khi hai bên giới thiệu bộ đồ phi hành gia dành cho chương trình Artemis của NASA vào năm 2024. Theo kế hoạch hiện nay, các bộ đồ này sẽ được sử dụng trong sứ mệnh đưa con người trở lại bề mặt Mặt Trăng dự kiến vào năm 2028.
Giám đốc Tiếp thị Prada Lorenzo Bertelli cho biết dự án phản ánh năng lực nghiên cứu vật liệu và kỹ thuật của hãng ngoài lĩnh vực thời trang truyền thống.
Trong khi đó, Giám đốc điều hành Axiom Space Jonathan Cirtain đánh giá sự kết hợp giữa chuyên môn hàng không vũ trụ và kinh nghiệm về vật liệu cao cấp của Prada đã góp phần cải thiện thiết kế sản phẩm.
Các chuyên gia cho rằng sự tham gia của Prada phản ánh xu hướng ngày càng nhiều doanh nghiệp ngoài lĩnh vực hàng không vũ trụ tham gia phát triển các công nghệ phục vụ hoạt động khám phá không gian.
"Prada đã vượt qua giai đoạn lấy cảm hứng từ không gian để trở thành một đối tác thực sự của ngành công nghiệp này", bà Thomai Serdari, giáo sư tiếp thị tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, nhận định.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các công ty như Blue Origin và SpaceX đang thúc đẩy các hoạt động thương mại hóa hàng không vũ trụ, mở rộng phạm vi tham gia của khu vực tư nhân vào các lĩnh vực trước đây chủ yếu do các cơ quan vũ trụ quốc gia đảm nhiệm.
Ông Luca Solca, Giám đốc nghiên cứu hàng xa xỉ toàn cầu của Bernstein, cho rằng việc nối lại các chương trình thám hiểm Mặt Trăng sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của công chúng trong những năm tới.
Ngoài Prada, một số doanh nghiệp tiêu dùng khác cũng đã tham gia các dự án liên quan đến công nghệ hàng không vũ trụ. Under Armour từng hợp tác với Virgin Galactic phát triển trang phục cho du khách vũ trụ, trong khi Columbia Sportswear phối hợp với Intuitive Machines nghiên cứu các vật liệu phục vụ hoạt động khám phá không gian.
Trong bối cảnh ngành hàng xa xỉ toàn cầu đang tăng trưởng chậm lại, các dự án công nghệ mang tính biểu tượng như khám phá vũ trụ cũng mở ra cơ hội để các thương hiệu tiếp cận những nhóm khách hàng mới và củng cố hình ảnh đổi mới.
Theo Reuters