Xã Nam Phù: Tổng rà soát kho xưởng, siết chặt quản lý địa bàn trước nguy cơ cháy nổ
Là địa bàn có nhiều làng nghề cùng hàng loạt cơ sở sản xuất, kinh doanh, kho bãi hoạt động xen cài trong khu dân cư, xã Nam Phù đang đối mặt với tiềm ẩn nguy cơ về cháy nổ. Trước thực tế đó, chính quyền và lực lượng công an địa phương đã triển khai đợt tổng rà soát toàn diện các kho chứa hàng hóa, nhà xưởng, cơ sở sản xuất nhằm chủ động nhận diện rủi ro, siết chặt quản lý địa bàn ngay từ cơ sở.
Nhận diện nguy cơ cháy nổ từ các cơ sở sản xuất, kho bãi
Trong thời gian qua, trước tình hình nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy nổ cao, các tổ công tác của Công an xã Nam Phù đã đồng loạt rà soat, kiểm tra kho chứa hàng hóa, kho trung chuyển, kho lạnh, nhà xưởng sản xuất, cơ sở gia công, chế biến, điểm tập kết vật liệu, cơ sở thu mua phế liệu, địa điểm cho thuê làm kho bãi và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có quy mô lưu trữ hàng hóa trên địa bàn.
Theo ghi nhận, trên địa bàn xã xuất hiện ngày càng nhiều cơ sở sản xuất, gia công, kho chứa hàng hóa, điểm tập kết vật liệu và các loại hình kinh doanh có quy mô kho bãi. Đặc biệt, có những cơ sở nằm xen kẽ trong khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nếu không được quản lý chặt chẽ.

Trung tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Công an xã Nam Phù cho biết, địa phương hiện có gần 47.000 dân, vừa có các khu dân cư tập trung, vừa có làng nghề truyền thống, cơ sở sản xuất, kinh doanh và hệ thống kho bãi phát triển đa dạng. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng cũng đặt ra nhiều áp lực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và PCCC.
Theo lực lượng công an, các nhóm cơ sở tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao gồm: Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; các cơ sở sản xuất bánh, kẹo, thực phẩm; kho chứa hàng hóa, vật liệu dễ cháy; xưởng cơ khí, hàn cắt kim loại; cơ sở dịch vụ ăn uống; hộ kinh doanh trong khu dân cư và các công trình đang thi công xây dựng.
“Chúng tôi xác định việc tổng rà soát lần này không chỉ nhằm thống kê số lượng cơ sở mà còn đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan đến an ninh, trật tự, PCCC, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ môi trường, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước”, Trung tá Hoàng Mạnh Thắng, Phó Trưởng Công an xã Nam Phù cho biết.
Chủ động PCCC từ cơ sở
Ghi nhận thực tế cho thấy, hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã Nam Phù cũng chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC trong quá trình hoạt động.
Ông Phạm Văn Tân, Phó Giám đốc Công ty TNHH Như Ý cho biết: “Chúng tôi luôn xác định công tác PCCC là yêu cầu bắt buộc trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Công ty thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại nhà xưởng và quán triệt người lao động chấp hành nghiêm các quy định an toàn khi hàn cắt, gia công cơ khí. Đồng thời, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong các đợt kiểm tra, hướng dẫn về PCCC để kịp thời khắc phục những tồn tại nếu có”.

Trong khi đó, ông Ngô Duy Hiển, đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Sản xuất Thành Công cho biết: "Đối với lĩnh vực gia công cơ khí và xử lý, tráng phủ kim loại, nguy cơ phát sinh sự cố thường gắn với quá trình vận hành máy móc, hàn cắt và sử dụng các vật liệu phục vụ sản xuất. Vì vậy, chúng tôi luôn yêu cầu người lao động tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bố trí khu vực sản xuất, tập kết nguyên vật liệu khoa học và duy trì vệ sinh công nghiệp thường xuyên để hạn chế các nguy cơ mất an toàn”.

Theo Công an xã Nam Phù, bên cạnh việc rà soát, cập nhật dữ liệu quản lý địa bàn, đơn vị đang phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực số 31 tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục tồn tại, nâng cao điều kiện an toàn phòng cháy.
Cùng với đó, địa phương tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng dân phòng, các tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng thoát nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu cho người dân.

Không để phát sinh “điểm nóng” trong quản lý địa bàn
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Hưởng, địa phương đang rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy nổ và kiểm tra các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ khi mới phát sinh.
“Yêu cầu đặt ra là công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và PCCC phải được thực hiện đồng bộ, chủ động và đi trước một bước. Nếu không kiểm soát tốt từ cơ sở sẽ rất dễ phát sinh vi phạm, ảnh hưởng đến quy hoạch và môi trường phát triển chung của địa phương”, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Phù Nguyễn Văn Hưởng cho biết.

Ngoài ra, các khu vực làng nghề như: Tranh Khúc, Nội Am; các cơ sở sản xuất, kho chứa nguyên liệu dễ cháy; các công trình xây dựng trên đất nông nghiệp hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đang được đặc biệt quan tâm trong quá trình kiểm tra, rà soát.
Từ đợt tổng rà soát lần này, Nam Phù hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tập trung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh, trật tự trong quá trình phát triển đô thị của địa phương.