Người cao tuổi Thủ đô - 85 năm nêu gương sáng
Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2026), hơn một triệu hội viên người cao tuổi Thủ đô bền bỉ thắp sáng tinh thần nêu gương.
Nhân dịp này, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn về những dấu ấn nổi bật và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Dấu ấn tự hào

- Thưa ông, 85 năm là một hành trình dài gắn liền với lịch sử dân tộc. Nhìn lại chặng đường ấy, ông đánh giá thế nào về những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi Thủ đô?
85 năm - đó là một chặng đường lịch sử hào hùng mà mỗi khi nhìn lại, thế hệ chúng tôi không khỏi xúc động và tự hào. Từ những ngày đầu kháng chiến, hàng chục vạn người cao tuổi đã tham gia Hội Phụ lão cứu quốc, nuôi giấu cán bộ, tuyên truyền ủng hộ Mặt trận Việt Minh, góp phần vào cuộc thành công của Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp, chống Mỹ, Người cao tuổi đã hăng hái tham gia thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của dân tộc, góp phần vào chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, hòa bình.
Người cao tuổi Thủ đô luôn ý thức được vinh dự và trách nhiệm đặc biệt khi được sống và cống hiến trên mảnh đất nghìn năm văn hiến. Hiện Hà Nội có gần 1,33 triệu người cao tuổi, chiếm gần 16% dân số. Tổ chức Hội thu hút hơn 1,09 triệu hội viên, đạt 85,7% tổng số người cao tuổi toàn thành phố, sinh hoạt tại 126 Hội cấp xã, phường với 4.898 Chi hội và 13.681 Tổ hội.

Đội ngũ cán bộ Hội các cấp có hơn 30.000 người, tất cả đều là những người nhiệt tình, có uy tín, được hội viên tin tưởng. Đặc biệt, toàn thành phố hiện có gần 41.000 người cao tuổi đang trực tiếp tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, thanh tra nhân dân, hòa giải viên cơ sở - đó là lực lượng quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Công tác chăm sóc người cao tuổi cũng được Hội các cấp chú trọng thường xuyên. Chỉ tính riêng năm 2025, các cấp Hội đã phối hợp tặng 125.478 suất quà cho người cao tuổi khó khăn trong dịp Tháng hành động vì người cao tuổi và Tết cổ truyền, với tổng trị giá 63,76 tỷ đồng. Trong ba năm 2023-2025, Hội các cấp còn hỗ trợ xây dựng 45 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Toàn thành phố hiện duy trì 5.524 câu lạc bộ văn nghệ, thơ, dưỡng sinh, khiêu vũ và 532 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động ổn định, nền nếp.
Trong 31 năm xây dựng và phát triển, Hội Người cao tuổi thành phố đã nhiều năm được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, đặc biệt liên tục 5 năm 2021-2025 là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước của Trung ương Hội; Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Thành ủy Hà Nội trao bức trướng "Người cao tuổi Thủ đô nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - đó là sự ghi nhận xứng đáng cho lớp lớp người cao tuổi đã và đang âm thầm cống hiến cho Thủ đô và đất nước.
- Nhân dịp kỷ niệm 85 năm, Hội Người cao tuổi thành phố đã tổ chức Liên hoan Tiếng hát dân ca người cao tuổi Thủ đô, một sự kiện văn hóa thu hút hơn một vạn người cao tuổi tham gia. Liên hoan đã khép lại, điều gì khiến ông tâm đắc nhất?

Liên hoan Tiếng hát dân ca Người cao tuổi thành phố Hà Nội năm 2026 với chủ đề "Giai điệu tuổi bạc" thực sự đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng chúng tôi. Ngay từ vòng cơ sở, Liên hoan đã thu hút hơn một vạn người cao tuổi là hội viên và thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của các xã, phường trên địa bàn thành phố tham gia. Vòng chung kết cấp thành phố, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao, chúng tôi tổ chức tại 3 khu vực với 153 tiết mục và 1.660 diễn viên là người cao tuổi từ 102 đơn vị Hội xã, phường biểu diễn.
Điều tôi tâm đắc nhất không chỉ là con số, mà là tinh thần và ý nghĩa phía sau. Các cụ lên sân khấu không chỉ giao lưu, học hỏi, mà còn thêm sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc. Nhiều cụ ở tuổi 70, 80 vẫn hát quan họ, chèo, ca Huế, hát Xẩm, ví dặm… với giọng ca tròn vành rõ chữ, mắt sáng ngời niềm vui. Đây chính là sự tiếp nối và trao truyền di sản văn hóa dân tộc một cách sống động và chân thực nhất.

Ban Tổ chức đã trao 54 giải chính thức, 19 giải chuyên đề và 4 giải ấn tượng, đó là sự ghi nhận xứng đáng. Nhưng hơn tất cả, với người cao tuổi, được đứng trên sân khấu, được cất tiếng hát, được hòa vào không khí vui tươi của cộng đồng, đã là phần thưởng lớn nhất rồi.
Nhiệm kỳ mới, khí thế mới
- Thưa ông, một tin vui lớn là đến nay 100% cơ sở Hội trên địa bàn Thành phố đã hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Ông có thể cho biết quá trình đó diễn ra như thế nào và bài học rút ra là gì?
Đúng vậy, đây là một kết quả mà toàn thể cán bộ, hội viên Hội Người cao tuổi thành phố có thể tự hào. Trong 126 đơn vị cơ sở, có tới 125 Hội tiến hành Đại hội thành lập mới sau hợp nhất, chỉ duy nhất xã Minh Châu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ theo quy định.

Để chủ động, Hội Người cao tuổi thành phố đã ban hành từ tháng 10-2025 văn bản mẫu hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội chi tiết, rõ nội dung, đúng quy trình, làm căn cứ cho Hội Người cao tuổi xã, phường triển khai thực hiện. Đồng thời chỉ đạo tổ chức thành công 2 Đại hội điểm, một tại xã Ba Vì đại diện cho vùng dân tộc, miền núi vào ngày 6-1-2026, và tại phường Tây Hồ, đại diện cho khu vực nội đô vào ngày 8-1-2026.
Từ hai mô hình điểm đó, chúng tôi rút ra nhiều bài học thực tiễn quý giá về công tác chuẩn bị nhân sự, nội dung Đại hội và công tác tuyên truyền. Đến hết tháng 4-2026, 100% cơ sở đã hoàn thành Đại hội đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng. Bài học lớn nhất là sự chủ động từ sớm, từ xa, cộng với vai trò tích cực của đội ngũ hơn 30.000 cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm ở cơ sở, đó là nhân tố quyết định.
- Sau khi hoàn thành Đại hội cơ sở, Hội Người cao tuổi đang chuẩn bị gì cho Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi thành phố sắp tới, thưa ông?
Từ kết quả Đại hội cơ sở, chúng tôi đang tập trung chuẩn bị tốt nhất việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi thành phố nhiệm kỳ 2024-2029 (mở rộng), để đánh giá kết quả hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến 6-2026, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ cho thời gian tới, góp ý kiến văn kiện dự thảo của Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi Việt Nam, lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026-2031 và kiện toàn Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi thành phố.

Trong thời gian tới chúng tôi xác định chủ đề xuyên suốt là "Đoàn kết - đổi mới - sáng tạo - chuyển đổi số - xây dựng tổ chức Hội vững mạnh". Mục tiêu cụ thể là phấn đấu trên 90% người cao tuổi tham gia tổ chức Hội, 100% hội viên được hưởng đầy đủ chính sách, 100% xã phường duy trì Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Đặc biệt, chúng tôi đặt mục tiêu 70% trở lên người cao tuổi tham gia phong trào Bình dân học vụ số, hướng tới phổ cập kỹ năng số toàn dân, đây là nhiệm vụ mới nhưng rất quan trọng trong thời đại chuyển đổi số. Hội Người cao tuổi các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vận động người cao tuổi tích cực chung tay bảo vệ môi trường để thành phố “xanh, sạch đẹp”, phát huy vai trò giáo dục và trao truyền các giá trị lịch sử, truyền thống vẻ vang của dân tộc cho thế hệ trẻ theo tinh thần "Dân ta phải biết sử ta".
Chúng tôi mong muốn Hội Người cao tuổi thực sự là "ngôi nhà chung" ấm áp, nơi quyền lợi của mỗi hội viên được bảo vệ, phẩm giá người cao tuổi được tôn trọng, và tinh thần "Tuổi cao - Gương sáng" tiếp tục tỏa sáng, viết tiếp hành trình 85 năm vẻ vang đồng hành cùng lịch sử dân tộc.
- Trân trọng cảm ơn ông!