Nga khẳng định duy trì thâm hụt ngân sách ở mức thấp
Ngày 5-6, phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF-2026), Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thâm hụt ngân sách của Nga hiện ở mức 2,6% GDP và dù có thể tăng vào cuối năm, vẫn được kỳ vọng thấp hơn so với nhiều nền kinh tế phát triển.

Ông Putin dẫn số liệu cho thấy thâm hụt ngân sách năm 2025 của Liên minh châu Âu (EU) ở mức 3,1% GDP, trong khi một số quốc gia thành viên ghi nhận mức cao hơn như Ba Lan 3,7%, Pháp 5,1% và Bỉ 5,2%. Theo nhà lãnh đạo Nga, thâm hụt ngân sách của Mỹ hiện ở mức 5,9% GDP.
“Ở Nga là 2,6%. Con số này có thể tăng lên vào cuối năm nay nhưng tôi cho rằng vẫn sẽ thấp hơn so với các nước công nghiệp phát triển khác”, ông Putin nói.
Tại diễn đàn, Tổng thống Nga cũng tiếp tục chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây và việc phong tỏa tài sản của Nga ở nước ngoài. Ông cho rằng động thái này đã làm suy giảm niềm tin đối với các đồng tiền dự trữ chủ chốt như đồng USD và đồng euro. Theo ông Putin, việc đóng băng tài sản của Nga tạo ra tiền lệ khiến các quốc gia khác lo ngại rằng họ có thể mất quyền tiếp cận tài sản, hệ thống thanh toán hoặc cơ sở hạ tầng tài chính phương Tây bất cứ lúc nào.
Nhà lãnh đạo Nga cho biết quá trình chuyển đổi sang thanh toán bằng đồng nội tệ đang được đẩy mạnh, với khoảng 65% kim ngạch xuất khẩu của Nga hiện được thanh toán bằng đồng rúp.
Về chính sách thuế, ông Putin cho biết đã đề xuất hoãn kế hoạch tăng thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ. Trước đó, Chính phủ Nga dự kiến hạ dần ngưỡng doanh thu được miễn thuế từ mức 60 triệu rúp hiện nay xuống còn 20 triệu rúp vào năm 2026, 15 triệu rúp vào năm 2027 và 10 triệu rúp vào năm 2028.
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg lần thứ 29 diễn ra từ ngày 3 đến 6-6, với trọng tâm thảo luận là xây dựng mô hình phát triển toàn cầu mới trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động và tái cấu trúc sâu rộng.
Theo Reuters