Tin tức đặc biệt trên ấn phẩm Hànộimới ngày 6-6-2026
Nâng tầm cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại; Đồng lòng xây dựng những tuyến ngõ văn minh, tự quản; Nguy cơ vi phạm pháp luật khi sử dụng AI tạo ảnh; Ngọt thơm “sữa trắng Ba Vì”; Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Thủ đô… là những thông tin đáng chú ý trên ấn phẩm Hànộimới số ra ngày 6-6-2026.
Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp:
Nâng tầm cán bộ cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại

Tối 5-6, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Hà Nội chuyển động với chủ đề “Nâng cầm cán bộ cơ sở - Đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại”.
Trao đổi trong chương trình Hà Nội chuyển động, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà cho rằng, chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp không đơn thuần là thay đổi về mặt tổ chức mà là sự thay đổi sâu sắc trong phương thức quản trị.
Trao đổi tại điểm cầu phường Dương Nội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Dương Nội Nguyễn Sĩ Hoạt cho biết, khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, áp lực công việc mới khiến một bộ phận cán bộ có tâm lý e ngại. Trước thực tế đó, Đảng ủy phường xác định tinh thần “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.
Yêu cầu đặt ra đối với cán bộ cơ sở ngày nay không còn là người “thừa hành” đơn thuần mà phải trở thành chủ thể quản trị địa phương hiện đại. “Đây chính là thay đổi lớn nhất, quan trọng nhất và là nhiệm vụ then chốt cần thực hiện trong thời gian tới để tạo sự chuyển biến”, đồng chí Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh.
Đồng lòng xây dựng những tuyến ngõ văn minh, tự quản

Thời gian qua, nhiều khu dân cư trên địa bàn Hà Nội đã hình thành được ý thức tự quản, tự giám sát và cùng nhau gìn giữ môi trường sống sáng, xanh, sạch, đẹp.
Ngõ 23 phố Nhật Tảo (phường Phú Thượng) là một ví dụ. Con ngõ như được "thay áo mới", ngày càng trở nên khang trang với những mảng xanh được chăm sóc thường xuyên và cảnh quan sạch đẹp.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Thượng Đỗ Thị Phương Lân đánh giá, thành công lớn nhất của mô hình không chỉ là phủ xanh không gian mà còn chứa đựng sự chuyển biến trong nhận thức của người dân đối với việc giữ gìn môi trường sống.
Từ những “ngõ văn minh” được vun đắp bằng sự tự giác và chung sức của người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng những cộng đồng đáng sống, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô theo hướng “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Nguy cơ vi phạm pháp luật khi sử dụng AI tạo ảnh

Khi đăng tải công khai những bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo lên mạng xã hội, người dùng có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là nguy cơ vi phạm pháp luật.
Cách đây không lâu, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hà Nội) đã xử lý trường hợp tài khoản mang tên N.T.Đ đã đăng tải bài viết sử dụng AI chế ảnh người ngất tại cây xăng trên mạng xã hội với nội dung “Giá xăng dầu “quay xe” - anh em đi đổ xăng ngay”.
Tại cơ quan công an, N.T.Đ thừa nhận đã thừa nhận việc sử dụng hình ảnh AI sai sự thật nhằm mục đích câu "view", câu "like". N.T.Đ đã tự giác gỡ bỏ bài viết vi phạm trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng đại diện Văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) lưu ý, với các hành vi có dấu hiệu vu khống, xuyên tạc nghiêm trọng, gây tổn hại đến uy tín cơ quan nhà nước, có thể bị xử lý theo Điều 156 Bộ luật Hình sự về Tội vu khống…
Ngọt thơm “sữa trắng Ba Vì”

Không chỉ nổi danh trong thơ ca, hôm nay, “sữa trắng Ba Vì” đã trở thành thương hiệu nông sản OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) 5 sao cấp quốc gia nổi tiếng của Hà Nội...
Gia đình anh Đặng Hồng Vân (ở thôn 6, xã Suối Hai) là một trong những hộ nuôi bò sữa tiêu biểu. Trong khu trang trại rộng thoáng nằm giữa đồi cỏ xanh, đàn bò sữa béo khỏe nhẩn nha ăn cỏ, chờ đến giờ vắt sữa.
Ở Suối Hai hôm nay, nhiều hộ dân đã vươn lên khá giả nhờ chăn nuôi bò sữa. Những ngôi nhà mới mọc lên bên triền đồi, những con đường bê tông sạch đẹp chạy vào tận khu chuồng trại…
Giám đốc Công ty cổ phần sữa Con bò vàng Ba Vì Đào Công Trường nhớ lại: “Trong quá trình đi khảo sát thị trường, tôi nhận ra sản phẩm bánh sữa, sữa chua Ba Vì rất ngon nhưng chủ yếu chỉ bán quanh các khu du lịch của thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì cũ. Và tôi đã nghĩ, tại sao mình không đưa đặc sản quê hương đi xa hơn...”.
Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2025):
Phát huy vai trò người cao tuổi trong xây dựng Thủ đô

Hơn 1 triệu người cao tuổi Thủ đô đang tiếp tục phát huy vai trò trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.
Chiều nào cũng vậy, sân nhà văn hóa thôn Đoài (xã Thiên Lộc) lại rộn rã tiếng nhạc và tiếng cười của các thành viên Câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi. Bà Nguyễn Thị Thật, thành viên câu lạc bộ cho biết: “Thông qua hoạt động luyện tập và biểu diễn, hội viên vừa nâng cao sức khỏe, vừa gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, lãnh đạo thôn còn tài trợ điện, nước sinh hoạt để chúng tôi bảo đảm điều kiện luyện tập”.
Chủ tịch Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Toàn cho biết: “Các cấp Hội luôn duy trì hiệu quả hoạt động, bảo đảm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người cao tuổi. Với những thành tích xuất sắc, Hội Người cao tuổi Thủ đô vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý và liên tục 5 năm (2021-2025) dẫn đầu phong trào thi đua cả nước”.