Phường Hoàng Mai giải tỏa “chợ cóc, chợ tạm” tại ngõ 240 Tân Mai
Khu vực “chợ cóc, chợ tạm” tại ngõ 240 Tân Mai đã được UBND phường Hoàng Mai ra quân, xóa tụ điểm kinh doanh tự phát này.
Trước đó, từ ngày 15-5, các hộ kinh doanh đã nhận được thông báo đề nghị tháo dỡ các vi phạm, để trả lại văn minh đô thị và vệ sinh môi trường trên tuyến ngõ này.
Nỗ lực giải tỏa “chợ cóc, chợ tạm”
Ngõ 240 Tân Mai là con ngõ hẹp dài hàng trăm mét, trục chính dẫn vào các khu dân cư tập trung, từ hàng chục năm nay đã trở thành khu chợ dân sinh tự phát. Hầu hết người dân dọc con ngõ này đều tận dụng mặt đường để kinh doanh buôn bán. Chính vì thế, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, tụ điểm kinh doanh tự phát, mà chợ 240 Tân Mai cũng nằm trong danh sách này, không dễ dàng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai Vũ Hùng Quân thông tin: Việc giải tỏa “chợ cóc, chợ tạm” tại ngõ 240 Tân Mai được thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại Văn bản số 4373/UBND-KT và 2 văn bản của Sở Công Thương (3991/SCT-QLMT, 4304/SCT-QLTM).

Để từng bước tạo sự đồng thuận trong nhân dân, từ rất lâu trước đó, UBND phường đã yêu cầu các hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán trên tuyến ngõ 240 Tân Mai và khu vực “chợ cóc, chợ tạm” chủ động, tự giác tháo dỡ toàn bộ mái che, mái vẩy, bục bệ, biển quảng cáo, biển vẫy đã lắp đặt sai quy định. Các hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán không để hàng hóa và các vật dụng lấn chiếm lòng đường, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy.

Tiếp đó, từ ngày 29-5 đến đầu tháng 6-2026, những động thái quyết liệt hơn đã được thực hiện. Mỗi ngày, các tổ công tác đều xuống địa bàn, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực tuyến ngõ 240 Tân Mai. Lực lượng ra quân bao gồm Công an, trật tự đô thị, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị... đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở. Cùng với đó, UBND phường tổ chức lực lượng thường xuyên ứng trực, duy trì trật tự đô thị và vệ sinh môi trường lâu dài trên tuyến ngõ.
Diện mạo mới
Có mặt tại ngõ 240 Tân Mai những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ sự thay đổi ở nơi đây. Từ đầu ngõ đến cuối ngõ không còn cảnh hộ kinh doanh bày bán hàng hóa ở lòng đường, giao thông thông thoáng. Chị Nguyễn Thị Biên, tiểu thương kinh doanh thịt lợn ở ngõ 240 Tân Mai chia sẻ: “Tôi đã có 25 năm bán hàng ở chợ dân sinh này. Trước đây, chúng tôi có để bàn thịt lợn ra ngoài đường một chút. Nhưng kể từ khi phường ra thông báo lập lại trật tự, chúng tôi đã chấp hành quy định chỉ bán thịt ở trong nhà, tuy rằng có bất tiện hơn, nhưng chúng tôi cố gắng khắc phục để đường ngõ thông thoáng, sạch sẽ, người dân đi lại thuận tiện”.

Cách đó một đoạn, chị Nguyễn Thị Hằng, một tiểu thương bán rau củ trong sân nhà, cho biết: “Hơn 20 năm nay, tôi thuê khoảnh sân này để bán hàng. Thực ra lúc đầu thực hiện quy định, công việc kinh doanh có chút xáo trộn nhưng vì môi trường và giao thông chung nên mọi người đều tuân thủ. Sau mấy ngày thực hiện, lượng khách quen vẫn ổn định và mọi người dần chấp thuận với điều kiện mới này”.

Để bảo đảm an ninh trật tự, UBND phường Hoàng Mai đã giao Công an phường chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, lực lượng an ninh cơ sở thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị. Song song với đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Công an phường và Tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân bằng các hình thức trực quan. Các tổ dân phố cũng triển khai các biện pháp tuyên truyền, phổ biến nội dung, vận động các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm chỉnh, quyết tâm không để tình trạng “chợ cóc, chợ tạm” tái diễn tại ngõ 240 Tân Mai.