Hà Nội nắng nóng đến hết ngày 7-6
Hai ngày tới (6 và 7-6), Hà Nội nắng nóng, có nơi đạt ngưỡng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 38 độ C. Từ ngày 8-6, Hà Nội mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, ngày 6 và 7-6, thành phố Hà Nội nắng nóng; riêng ngày 7-6 có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C.
Thời gian xuất hiện nắng nóng, có nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 12h đến 17h hằng ngày. Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch 2-4 độ C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.
Ngoài nhiệt độ cao, độ ẩm trong không khí những ngày nêu trên tại Hà Nội ở mức tương đối thấp, 50-55%. Nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp làm tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao; đồng thời gia tăng nguy cơ cháy rừng.

Nắng nóng cũng có thể gây mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với người phải làm việc, di chuyển hoặc tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Người dân Thủ đô cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng nóng cao điểm; bổ sung đủ nước, che chắn khi ra đường, sử dụng thiết bị điện an toàn, không để quá tải hệ thống điện.
Từ ngày 8 đến 11-6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa tăng cường yếu, kết hợp hội tụ gió lên cao, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ giảm, kết thúc đợt nắng nóng. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; kịp thời thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chủ động phòng, tránh.
Các địa phương cần tổ chức lực lượng kiểm tra, rà soát an toàn nơi ở của người dân và các trọng điểm, xung yếu, khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai; sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn, ứng phó tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra sự cố.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cũng đề nghị tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ năng phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất; đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên theo dõi, tổng hợp và báo cáo kịp thời về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo quy định.