Uruguay miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông
Bộ trưởng Ngoại giao Uruguay Mario Lubetkin ngày 5-6 thông báo nước này sẽ miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông, động thái được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch và hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Uruguay - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, đầu tư và trao đổi văn hóa.
Theo Bộ Ngoại giao Uruguay, chính sách mới sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân Trung Quốc đến quốc gia Nam Mỹ này với các mục đích như du lịch, công tác ngắn hạn và giao lưu nhân dân.
Phát biểu về quyết định trên, Ngoại trưởng Uruguay Mario Lubetkin nêu rõ việc miễn thị thực phản ánh mong muốn của Uruguay tăng cường quan hệ hợp tác với Trung Quốc, một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của nước này.
Trung Quốc hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Uruguay, đồng thời là đối tác thương mại chủ chốt trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi, thực phẩm và cơ sở hạ tầng. Những năm gần đây, trao đổi thương mại song phương liên tục tăng trưởng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của Uruguay.
Giới quan sát nhận định, việc nới lỏng các quy định nhập cảnh có thể tạo động lực mới cho ngành du lịch Uruguay, vốn đang tìm kiếm cơ hội thu hút thêm du khách quốc tế từ các thị trường ngoài khu vực Mỹ Latinh.
Theo các chuyên gia, quyết định của Uruguay cũng phản ánh xu hướng ngày càng nhiều quốc gia tìm cách tăng cường kết nối với Trung Quốc thông qua các biện pháp tạo thuận lợi về đi lại và thương mại.
Trung Quốc hiện là một trong những nguồn khách du lịch quốc tế lớn nhất thế giới. Trước đại dịch Covid-19, lượng du khách Trung Quốc ra nước ngoài thường xuyên đạt hàng trăm triệu lượt mỗi năm. Nhiều quốc gia đã áp dụng hoặc mở rộng chính sách miễn thị thực nhằm thu hút nhóm du khách có mức chi tiêu cao.
Trong những năm gần đây, Bắc Kinh cũng đã triển khai hàng loạt chính sách miễn hoặc nới lỏng thị thực đối với công dân nhiều nước nhằm thúc đẩy phục hồi du lịch và giao lưu kinh tế sau đại dịch. Việc các quốc gia đối tác áp dụng chính sách tương tự được cho là sẽ góp phần thúc đẩy dòng chảy du lịch và đầu tư hai chiều.
Ngoài lĩnh vực du lịch, chính sách miễn thị thực mới của Uruguay được kỳ vọng sẽ hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.
Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Uruguay đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa đối tác kinh tế và thu hút thêm nguồn vốn quốc tế.
(tổng hợp)