Hà Nội hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới bằng hành động thiết thực
Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường năm 2026, sáng 5-6, thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình phát động với chủ đề “Hà Nội chung tay hành động vì không khí sạch và giao thông xanh”.
Ngày Môi trường thế giới 5-6 hằng năm là sự kiện môi trường có ý nghĩa quan trọng trên phạm vi toàn cầu, nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy trách nhiệm và hành động chung của các quốc gia, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Chương trình là hoạt dộng có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo đợt cao điểm truyền thông, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô trong bảo vệ môi trường. Cải thiện chất lượng không khí, thúc đẩy giao thông xanh, chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống đô thị văn minh, thân thiện với môi trường.

Đây cũng là dịp để mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân cùng thể hiện quyết tâm bằng những hành động cụ thể, thiết thực vì một Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại và đáng sống.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cho biết, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, chất lượng môi trường và chất lượng sống đô thị. Trong tiến trình đó, bảo vệ môi trường không còn là nhiệm vụ riêng của ngành môi trường, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của từng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.
“Thành phố xác định phát triển Thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại không thể tách rời mục tiêu xây dựng một môi trường sống trong lành, an toàn, đáng sống. Không khí sạch là quyền lợi thiết thực của người dân; giao thông xanh là xu hướng tất yếu; chuyển đổi xanh là con đường để Hà Nội phát triển bền vững hơn trong tương lai.
Với tinh thần đó, thành phố cam kết triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, kiểm soát ô nhiễm không khí, thúc đẩy giao thông xanh, tiêu dùng xanh, sản xuất sạch hơn và từng bước hình thành các mô hình đô thị ít phát thải. Việc chuẩn bị thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hoàn Kiếm là một bước đi quan trọng, thể hiện quyết tâm của Hà Nội trong chuyển từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang triển khai cụ thể”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường thông tin.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường cũng cho rằng, một chính sách chỉ thành công khi nhận được sự đồng thuận và tham gia thực chất của người dân. Vùng phát thải thấp, giao thông xanh hay không khí sạch không phải là rào cản, mà là cơ hội để mỗi người dân được sống trong một môi trường tốt hơn, di chuyển thuận tiện hơn, an toàn hơn và văn minh hơn.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đề nghị các xã, phường trên địa bàn thành phố đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan, xử lý các điểm tồn lưu rác thải, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, tuyên truyền không đốt rác, không đốt rơm rạ, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân và tích cực lựa chọn các phương thức di chuyển thân thiện với môi trường. Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương cần có hành động cụ thể, có sản phẩm cụ thể, có kết quả cụ thể.
“Đề nghị cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi xanh, đổi mới công nghệ, giảm phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả, cung cấp các giải pháp xanh, phương tiện xanh và dịch vụ thân thiện với môi trường. Đặc biệt, tôi kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và mỗi người dân Thủ đô hãy bắt đầu từ những hành động rất cụ thể: không xả rác; không đốt rác, đốt rơm rạ trái quy định; sử dụng tiết kiệm tài nguyên; hạn chế phương tiện cá nhân khi có điều kiện; ưu tiên đi bộ, xe đạp, xe buýt, xe điện và các phương tiện công cộng, phương tiện thân thiện với môi trường”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh.
Hưởng ứng lời phát động của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, ông Trịnh Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm cam kết tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm chung tay bảo vệ môi trường, thay đổi chất lượng không khí.
“UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tổ chức ra quân vệ sinh môi trường đồng bộ, thường xuyên, thực chất; rà soát, xử lý các điểm tồn lưu rác thải, điểm mất vệ sinh môi trường; chỉnh trang đường phố, ngõ xóm, khu dân cư; khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây xanh, bảo vệ không gian công cộng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi hành vi vì môi trường.
Đặc biệt, hưởng ứng chuyển đổi giao thông xanh; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng, xe buýt, xe điện, xe đạp, đi bộ khi có điều kiện phù hợp; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia các mô hình xanh, dịch vụ xanh, du lịch xanh”, ông Trịnh Hoàng Tùng cho biết.
Ông Trịnh Hoàng Tùng thông tin thêm, từ thực tiễn cơ sở cho thấy, để môi trường chuyển biến tốt hơn thì không thể chỉ làm theo phong trào, không thể chỉ ra quân trong một ngày, một tuần hay một tháng. Điều quan trọng là phải duy trì thành nền nếp, thành thói quen, thành trách nhiệm thường xuyên của từng địa phương, từng cộng đồng dân cư và từng người dân. Riêng đối với phường Hoàn Kiếm cam kết sẽ phát huy tinh thần tiên phong của địa bàn trung tâm Thủ đô; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuẩn bị thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hoàn Kiếm.