Không thể xem nhẹ hành vi đánh người rồi phát tán lên mạng
Vụ việc một nữ sinh lớp 9 tại Hải Phòng bị hành hung, quay video rồi phát tán lên mạng xã hội những ngày qua tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực trong thanh thiếu niên và những hệ lụy pháp lý từ hành vi sử dụng không gian mạng thiếu trách nhiệm.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, em Đ.D.T., học sinh lớp 9A4 Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương (trú tại thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng), đã bị một nhóm đối tượng đánh và quay video vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 18/5 tại khu vực cánh đồng thuộc thôn Địch Lương, xã Vĩnh Hải. Sau đó, đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải và lan truyền trên mạng xã hội.

Qua xác minh ban đầu, người trực tiếp đánh em T. được xác định là Đoàn Thị Thúy Ng. (sinh năm 2009, đã nghỉ học, trú tại xã Vĩnh Hải). Cùng đi với Ng. còn có ba người khác, được cho là bạn của Ng., có mặt tại hiện trường và tham gia quay lại video vụ việc. Các đối tượng này đều không phải học sinh của Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương.
Sau khi xảy ra vụ việc, em T. vẫn đến trường học bình thường trong các ngày 19, 20 và sáng 21- 5. Đến ngày 21- 5, em mới kể lại sự việc với gia đình. Ngay sau đó, gia đình đã báo cho giáo viên chủ nhiệm và Công an xã Vĩnh Hải để phối hợp giải quyết.
Ngày 22- 5, em T. được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo để thăm khám và điều trị. Đến ngày 24-5, em được xuất viện và ngày 25-5 đã trở lại trường học với tâm lý ổn định.
Không phải bạo lực học đường nhưng vẫn là hành vi vi phạm pháp luật
Căn cứ khoản 5 Điều 2 Nghị định số 80/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, UBND xã Vĩnh Bảo xác định vụ việc không xảy ra trong phạm vi nhà trường và những người tham gia trực tiếp cũng không phải học sinh của Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương. Do đó, vụ việc không được xác định là hành vi bạo lực học đường theo phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.
.jpg)
Tuy nhiên, việc không bị xác định là bạo lực học đường không đồng nghĩa với việc hành vi trên không vi phạm pháp luật.
Trao đổi về vụ việc, Luật sư Lê Thị Thúy Nga, Hãng luật MKLaw nhận định rằng cần tách bạch giữa khái niệm “bạo lực học đường” theo quy định chuyên ngành giáo dục với hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác theo quy định của pháp luật nói chung.
Theo Luật sư Nga, nếu kết quả xác minh cho thấy có hành vi cố ý đánh người gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho nạn nhân thì tùy theo tính chất, mức độ hậu quả và độ tuổi của người thực hiện, cơ quan chức năng có thể xem xét xử lý hành chính hoặc áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với người chưa thành niên.
Đáng chú ý, trong vụ việc này, hành vi quay video rồi phát tán lên mạng xã hội có thể gây ra những tổn thương tinh thần kéo dài đối với nạn nhân. Nhiều trường hợp trên thực tế cho thấy nạn nhân không chỉ chịu đau đớn về thể chất mà còn phải đối mặt với áp lực tâm lý, sự mặc cảm, lo sợ hoặc bị kỳ thị do hình ảnh cá nhân bị lan truyền rộng rãi trên môi trường mạng.
“Không gian mạng không phải là nơi miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Việc ghi hình, đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nhằm xúc phạm, bêu xấu người khác đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật nếu gây ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư của cá nhân”, Luật sư Nga nhấn mạnh.
Cần phòng ngừa từ gia đình, nhà trường và xã hội
Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo nhà trường tiếp tục hỗ trợ tâm lý cho học sinh, phối hợp với gia đình trong việc đưa đón em T. đến trường, đồng thời rà soát trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn được yêu cầu tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường, giáo dục kỹ năng sống, phòng ngừa bạo lực học đường, kịp thời phát hiện và xử lý những mâu thuẫn phát sinh trong học sinh.
Theo Luật sư Lê Thị Thúy Nga, việc phòng ngừa các vụ việc tương tự không thể chỉ trông chờ vào nhà trường mà cần sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội.
Gia đình cần quan tâm nhiều hơn đến các mối quan hệ xã hội, diễn biến tâm lý và hoạt động trên không gian mạng của con em mình. Nhà trường phải tăng cường giáo dục pháp luật, kỹ năng ứng xử, kỹ năng giải quyết xung đột và khả năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh. Trong khi đó, các cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.
Vụ việc nữ sinh bị đánh rồi phát tán video lên mạng một lần nữa cho thấy những hệ lụy đáng lo ngại từ hành vi bạo lực trong thanh thiếu niên. Dù vụ việc không được xác định là bạo lực học đường theo quy định chuyên ngành giáo dục, song mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều phải được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
Quan trọng hơn, đây cũng là lời cảnh báo về trách nhiệm sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, có ý thức và tuân thủ pháp luật, nhằm góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thanh thiếu niên.