Y tế

Y học chính xác mở rộng cơ hội sống cho bệnh nhân ung thư

Đỗ Phú 04/06/2026 - 17:31

Những tiến bộ trong sinh học phân tử và y học chính xác đang làm thay đổi cách điều trị ung thư, giúp ngày càng nhiều bệnh nhân sống lâu hơn và duy trì chất lượng cuộc sống tốt hơn thay vì chỉ kéo dài thời gian sống thêm vài tháng hay vài năm.

Một trong số đó là bà Cathy Smithwick, 67 tuổi, người đã sống hơn hai thập kỷ kể từ khi được chẩn đoán ung thư vú và sau đó là ung thư buồng trứng.

Trong suốt hành trình điều trị, bà lần lượt sử dụng thuốc điều trị đích, liệu pháp miễn dịch, hóa trị và thuốc nội tiết. Dù bệnh nhiều lần tái phát, Smithwick vẫn duy trì cuộc sống năng động.

Tháng 11 năm ngoái, bà thậm chí còn thực hiện một chuyến leo núi dài gần 6,5 km tại dãy Himalaya ở Bhutan và dự kiến tiếp tục du lịch Kenya trong mùa hè này.

m7x2fiqygzoezip7z4u2u436ia.png
Bà Cathy Smithwick, 67 tuổi đã sống hơn hai thập kỷ kể từ khi được chẩn đoán ung thư vú và sau đó là ung thư buồng trứng. Ảnh: Reuters

Michelle Vacca, 59 tuổi, sống tại bang California, cũng đã sống gần 10 năm với ung thư phổi. Sau khi phát hiện mang đột biến hiếm EGFR exon 20, bà tham gia thử nghiệm thuốc CLN-081 tại Trung tâm Ung thư City of Hope. “Thuốc vẫn có tác dụng với tôi”, Vacca cho biết và nói thêm rằng gần như không gặp tác dụng phụ đáng kể. Bà vẫn thường xuyên đi du lịch và tham dự các buổi hòa nhạc K-pop yêu thích.

Tại Hội nghị thường niên năm 2026 của Hiệp hội Ung thư Lâm sàng Mỹ ở Chicago, các nhà khoa học công bố nhiều nghiên cứu cho thấy triển vọng điều trị ung thư tiếp tục được cải thiện.

Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong do ung thư ở nhóm tuổi từ 15 đến 49 đã giảm 25% kể từ năm 1990. Hội nghị cũng giới thiệu các kết quả thử nghiệm khả quan đối với những loại thuốc mới điều trị ung thư tuyến tụy, ung thư da và ung thư máu.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, hiện có khoảng 18 triệu người nước này từng mắc ung thư vẫn còn sống. Khoảng 70% bệnh nhân hiện sống ít nhất 5 năm sau khi được chẩn đoán, tăng mạnh so với mức dưới 50% trong thập niên 1970.

Các chuyên gia cho rằng một trong những nguyên nhân quan trọng là sự xuất hiện của các liệu pháp điều trị đích, được thiết kế để tấn công các bất thường di truyền cụ thể của khối u. Trước đây, hóa trị gần như là lựa chọn duy nhất đối với phần lớn bệnh ung thư và thường tác động đến cả tế bào ung thư lẫn tế bào khỏe mạnh.

Rebecca Siegel, Trưởng nhóm nghiên cứu giám sát của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, cho biết giới khoa học đã mất nhiều thập niên để hiểu rõ cơ chế sinh học của ung thư. Theo bà, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân sẽ tiếp tục được cải thiện khi hiểu biết về các đặc điểm phân tử của khối u ngày càng sâu sắc.

Xu hướng điều trị hiện nay tập trung vào xét nghiệm gen để xác định các đột biến cụ thể và lựa chọn thuốc phù hợp với từng bệnh nhân. Các nghiên cứu cho thấy những thử nghiệm lâm sàng tuyển chọn bệnh nhân dựa trên dấu ấn di truyền hoặc đột biến gen có tỷ lệ thành công gần gấp đôi so với các thử nghiệm không phân loại theo yếu tố này.

Tiến sĩ Vincent Chung, chuyên gia ung thư tuyến tụy tại City of Hope, cho biết các thuốc thế hệ mới như daraxonrasib đang mở ra cơ hội cho những bệnh nhân đã kháng với các phương pháp điều trị tiêu chuẩn.

Dù ung thư vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới, các chuyên gia cho rằng việc giải mã ngày càng đầy đủ bộ gen của khối u đang giúp nhiều bệnh nhân biến căn bệnh từng bị xem là “án tử” thành một tình trạng có thể kiểm soát trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ.

Theo Reuters