Sống xanh

Gieo mầm lối sống xanh từ những việc làm thiết thực

Anh Dung 04/06/2026 - 14:59

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Diễn (Hà Nội) duy trì nhiều hoạt động thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh.

hpn-6.jpg
Mô hình thu gom phế liệu góp phần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn trong cộng đồng dân cư.

Thay đổi nhận thức từ những chai nhựa bỏ đi...

Hơn nửa năm nay, trước ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Giáp, Chi hội trưởng phụ nữ, kiêm Chi hội trưởng Chữ thập đỏ Tổ dân phố số 1, luôn có một góc nhỏ dành cho những chai nhựa đã qua sử dụng. Mỗi ngày, người dân trong khu dân cư, các học sinh trên địa bàn lại mang đến đây những vỏ chai, lon nhựa đã được phân loại để tập kết.

Từ những vật dụng tưởng chừng bỏ đi ấy, mô hình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” đã và đang tạo nên những thay đổi tích cực trong cộng đồng dân cư.

Được triển khai từ tháng 10-2025, mô hình không chỉ góp phần giảm lượng rác thải nhựa mà còn tạo nguồn quỹ hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, người mắc bệnh hiểm nghèo và các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn. Cứ hai tuần một lần, số phế liệu thu gom lại được phân loại, bán gây quỹ.

Điều đáng quý không chỉ nằm ở số tiền thu được mà ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Nhiều gia đình đã hình thành thói quen thu gom, phân loại rác tái chế thay vì bỏ chung với rác sinh hoạt. Các em nhỏ cũng được cha mẹ hướng dẫn tham gia từ những việc làm đơn giản hằng ngày, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ngay từ sớm.

Theo ông Lê Hồng Chinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 1, từ khi mô hình được triển khai, người dân còn tích cực hưởng ứng các đợt tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan và xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp hơn.

hpn-2.jpg
Những chậu hoa rực rỡ góp phần thay đổi diện mạo nhiều tuyến đường tại phường Phú Diễn.

Câu chuyện thay đổi thói quen từ những việc làm nhỏ mỗi ngày cũng đang diễn ra tại Chi hội Phụ nữ số 9 Mai Dịch. Vào chiều thứ sáu hằng tuần, trước điểm tập kết mang tên “Ngôi nhà xanh”, các hội viên lại mang đến những túi phế liệu đã được phân loại sẵn từ gia đình.

Theo bà Vũ Thúy Liễu, Chi hội trưởng Phụ nữ số 9 Mai Dịch, mô hình được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua. Số tiền thu được từ việc bán phế liệu được sử dụng để thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo trên địa bàn.

Điều bà Liễu vui nhất không phải là số tiền gây quỹ mà là những thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Nếu như trước đây việc phân loại rác còn khá xa lạ thì nay đã trở thành thói quen của nhiều hộ gia đình. Người dân không còn vứt rác bừa bãi, rác thải được phân loại và bỏ đúng nơi quy định. Nhiều chị em khi đi chợ cũng dần thay đổi thói quen sử dụng túi nilon, thay bằng làn nhựa, giỏ lớn hoặc túi vải có thể tái sử dụng nhiều lần.

“Từ mô hình của Hội Phụ nữ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã thay đổi rõ rệt. Mọi người không chỉ thực hiện tốt việc phân loại rác tại nguồn mà còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng từ chính những việc làm nhỏ hằng ngày”, bà Liễu chia sẻ.

hpn-4.jpg
Hội viên phụ nữ phường Phú Diễn duy trì tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần.

Những mô hình xanh "bén rễ" từ cơ sở

Nếu mô hình tái chế rác thải nhựa góp phần thay đổi hành vi trong phân loại rác thì tại khu vực hồ Đình Quán, các hội viên phụ nữ lại tạo nên sự thay đổi rõ nét về diện mạo môi trường sống.

Nhiều năm trước, đoạn đường ven hồ từng là điểm tập kết rác tự phát, thường xuyên tồn đọng rác thải, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thay vì chấp nhận thực trạng đó, Chi hội phụ nữ các tổ dân phố 4, 5 và 6 đã kiên trì vận động người dân, các chủ nhà trọ và hộ kinh doanh cùng chung tay cải thiện môi trường.

Từ nguồn xã hội hóa và sự đồng thuận của cộng đồng, điểm chân rác năm nào đã được cải tạo thành đoạn đường hoa dài khoảng 350m. Những bồn hoa, cây xanh được chăm sóc thường xuyên, tạo nên không gian xanh, sạch, đẹp cho người dân.

Sự thay đổi không chỉ thể hiện ở cảnh quan mà còn ở ý thức của cộng đồng. Nhiều hộ dân đã chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng chăm sóc cây xanh và nhắc nhở nhau bảo vệ thành quả chung.

hpn-1.jpg
Hội viên phụ nữ phường Phú Diễn chăm sóc "Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản", góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Cũng từ những cách làm thiết thực ấy, nhiều mô hình xanh khác đang tiếp tục phát huy hiệu quả trên địa bàn phường. Tại Tổ dân phố số 13, công trình “Tuyến đường hoa do phụ nữ tự quản” dài hơn 200m với hơn 120 chậu hoa đã trở thành điểm nhấn xanh của khu dân cư. Từ một tuyến đường đơn điệu trước đây, khu vực này nay trở nên khang trang, sạch đẹp hơn nhờ sự chung tay của hội viên phụ nữ và nhân dân địa phương.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Phú Diễn Đỗ Thị Kim Chi, các mô hình bảo vệ môi trường được triển khai trên địa bàn đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của khu dân cư, gắn bảo vệ môi trường với lợi ích cộng đồng và công tác an sinh xã hội. Chính vì vậy, các mô hình nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân và có sức sống bền vững.

hpn-7.jpg
Đoạn đường ven hồ Đình Quán do Chi hội phụ nữ các tổ dân phố 4, 5, 6 chăm sóc.

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2026, những mô hình xanh của phụ nữ Phú Diễn tiếp tục khẳng định hiệu quả trong việc thay đổi nhận thức, hình thành thói quen và thúc đẩy hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Từ những chai nhựa được gom góp mỗi ngày, những tuyến đường hoa được chăm sóc thường xuyên hay những điểm chân rác được hồi sinh thành không gian xanh, lối sống xanh đang từng bước trở thành nét đẹp trong đời sống khu dân cư trên địa bàn phường Phú Diễn, Hà Nội.