Xã Sóc Sơn phấn đấu hoàn thành phương án sơ bộ sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10-6
Ngày 4-6, HĐND xã Sóc Sơn khoá II (nhiệm kỳ 2026-2031) đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 trước Kỳ họp thứ tư.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh thiết thực
Thay mặt tổ đại biểu HĐND xã Sóc Sơn (đơn vị bầu cử số 1), ông Ngô Văn Cường, Chủ tịch Công đoàn xã đã thông tin đến cử tri tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Theo đó, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã Sóc Sơn theo giá hiện hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 40.416 tỷ đồng, bằng 50% so với kế hoạch năm. Cơ cấu GRDP theo ngành chủ yếu là công nghiệp (chiếm gần 69%).
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong những tháng đầu năm cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, tiến độ thực hiện cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Nếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hiện nay, dự kiến đến cuối năm 2026, xã có thể đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11%.
Về công tác quản lý tài chính, ngân sách, UBND xã đã chủ động điều hành bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đại diện tổ đại biểu HĐND xã Sóc Sơn (đơn vị bầu cử số 1) cũng đã báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của các cử tri ở kỳ họp trước; đồng thời, thông tin về dự kiến nội dung Kỳ họp thứ tư của HĐND xã Sóc Sơn khoá II.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, hội nghị đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri các thôn, tổ dân phố, tập trung vào các vấn đề dân sinh thiết thực như: đẩy nhanh tiến độ cải tạo mương dẫn nước từ trạm bơm Đình Thông, xử lý một số cột điện sau khi mở rộng đường giao thông, nâng cấp hệ thống chiếu sáng.
Cử tri cũng kiến nghị UBND xã nghiên cứu cơ chế, chính sách tốt nhất hỗ trợ các hộ dân thuộc diện di dời để giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 3; đầu tư một số tuyến đường giao thông trong khu dân cư; nâng cấp các trạm bơm phục vụ sản xuất và tiêu úng chống ngập…
Bảo đảm đúng, đủ cho người dân khi đền bù giải phóng mặt bằng
Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy đã trực tiếp trao đổi, giải đáp, làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm. Đối với một số kiến nghị về đầu tư, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chính quyền địa phương tiếp thu và sẽ có kế hoạch bố trí nguồn lực để thực hiện trong thời gian tới.
Ông Trịnh Văn Duy cũng nhấn mạnh, thành phố Hà Nội rất quan tâm đến các cơ chế, chính sách đề bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án. Việc thực hiện của chính quyền địa phương hiện nay cũng được thực hiện rất linh hoạt chứ không cứng nhắc, đảm bảo đúng - đủ nhất cho người dân.

Thay mặt tổ đại biểu số 1 HĐND xã Sóc Sơn khoá II, ông Vương Nguyên Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn cho biết, hiện nay, địa phương đang xây dựng đề án phát triển du lịch đêm. Thời gian tới, những điểm đến du lịch, nhất là di tích lịch sử, văn hoá sẽ tiếp tục được quan tâm, nâng cấp.
Liên quan đến việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, ông Vương Nguyên Minh cho biết, các thôn, tổ dân phố có từ 800 hộ dân trở lên sẽ có định biên 5 cán bộ, bảo đảm bộ máy vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ sẽ cao hơn, không chỉ cần sức khoẻ mà còn có năng lực thực hiện nhiệm vụ.
“Thường trực Đảng ủy xã phấn đấu đến ngày 10-6 sẽ hoàn thành phương án sơ bộ sắp xếp các thôn, tổ dân phố. Ngoài ra, tên gọi 6 xã trước đây cũng sẽ dự kiến được đặt cho các tuyến đường lớn xây dựng sau này…”, ông Vương Nguyên Minh thông tin thêm.
Đại biểu HĐND xã Sóc Sơn (đơn vị bầu cử số 1) cũng ghi nhận đầy đủ ý kiến, kiến nghị của các cử tri. Đối với một số vấn đề cần tiếp tục xem xét, sẽ được tổng hợp, báo cáo HĐND, đôn đốc UBND xã Sóc Sơn nghiên cứu, xử lý theo quy định và trả lời đầy đủ đến các cử tri trong kỳ họp gần nhất.