Hợp tác xã Phú Nghĩa “tiếp sức” cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp
Trong hành trình đổi mới và đi lên của địa phương, Hợp tác xã nông nghiệp Phú Nghĩa (xã Phú Nghĩa) đang khẳng định vững chắc vai trò là người đồng hành tin cậy, “tiếp sức” cho xã viên, nông dân trên từng "bờ xôi ruộng mật" để gặt hái những mùa màng bội thu.
Đồng hành với nông dân
Nằm phía Tây thành phố Hà Nội, dọc theo trục quốc lộ 6A, xã Phú Nghĩa không chỉ được biết đến là vùng đất giàu truyền thống mà còn là điểm sáng về phát triển kinh tế tập thể, điển hình là Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Nghĩa.

Được thành lập từ năm 1976, trải qua nửa thế kỷ với nhiều lần chuyển đổi mô hình theo Luật HTX năm 1996 và Luật HTX năm 2012, HTX nông nghiệp Phú Nghĩa đang vận hành hiệu quả với 360 thành viên chính thức.
Ban lãnh đạo HTX xác định rõ chức năng, nhiệm vụ cốt lõi: Tập trung phát triển kinh tế, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và tổ chức kinh doanh các khâu dịch vụ thiết yếu hỗ trợ xã viên, nông dân.
Trưởng Ban kiểm soát HTX Phú nghĩa Hoàng Đăng Trãi cho biết: Chú trọng sản xuất nông nghiệp, các xã viên, nông dân gieo cấy đạt 100% diện tích, năng suất lúa đạt 70 tạ/ha trở lên. Đội ngũ kỹ thuật của HTX bám sát đồng ruộng để đưa ra các dự báo chính xác về tình hình sâu bệnh, từ đó hướng dẫn nông dân phòng trừ đồng loạt, hiệu quả, giảm tối đa việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Một trong những chuyển biến mạnh mẽ nhất của HTX Phú Nghĩa là việc đưa máy móc vào từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch, giúp giải phóng hoàn toàn sức lao động cho nông dân, thu hoạch nhanh gọn để tránh thiên tai và bảo đảm tính thời vụ. Nhờ sự chuyên nghiệp và uy tín trong điều hành, tỉ lệ hộ nông dân và thành viên tham gia sử dụng các dịch vụ đồng điền của HTX đạt tuyệt đối (100%).


Với phương châm giữ mối liên hệ chặt chẽ với từng hộ sản xuất, HTX Phú Nghĩa đã trở thành trung tâm kết nối, "liên minh" bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Toàn bộ các khâu dịch vụ then chốt phục vụ sản xuất như: Bảo vệ sản xuất đồng điền, thủy nông, dự báo và phòng trừ sâu bệnh, khuyến nông, giao thông thủy lợi, cho đến công tác làm đất và máy gặt đều được HTX tổ chức bài bản, chuyên nghiệp.
Nhờ quản lý chặt chẽ nguồn vốn quỹ và bám sát các khâu dịch vụ, tỉ lệ hộ nông dân và thành viên tham gia sử dụng dịch vụ của HTX đạt 100%. HTX cũng quản lý tốt nguồn vốn quỹ, không có nợ quá hạn hay nợ xấu đối với các tổ chức tín dụng, qua đó tạo nền tảng tài chính lành mạnh để tiếp tục tái đầu tư cho sản xuất nông nghiệp trong các năm tiếp theo.
Những "trái ngọt"
Không dừng lại ở các dịch vụ truyền thống, HTX Phú Nghĩa mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, hướng tới những mô hình kinh tế cho giá trị cao. Điển hình là mô hình chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng sen kết hợp nuôi cá với quy mô khoảng 9ha. Đây là bước đi đột phá mang lại hiệu quả kép. Hoa sen và lá sen sau khi thu hoạch được HTX kết nối đưa đi tiêu thụ ổn định tại thị trường trung tâm thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Trường, một trong số những hộ thực hiện mô hình trồng sen ở Phú Nghĩa cho biết: Qua hạch toán thực tế, mô hình trồng sen mang lại giá trị kinh tế cao gấp 3 lần so với trồng lúa thuần túy. Sự chuyển đổi đúng hướng này không chỉ giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho các hộ thành viên, mà còn góp phần đưa nền kinh tế địa phương phát triển vững chắc.
Các xã viên,nông dân xã Phú Nghĩa cũng hiểu rõ sự kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi là thế mạnh của ngành nông nghiệp. Do đó trong những năm gần đây, Phú Nghĩa phát triển 25 mô hình chăn nuôi quy mô trang trại lớn; nhiều hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ 2 vụ lúa sang mô hình 1 lúa, 1 cá và chăn nuôi gia súc, gia cầm mang lại hiệu quả kinh tế cao, đạt hơn 100 triệu đồng/ha/năm...

Sự sáng tạo và quyết liệt trong hành động đã mang lại những con số tăng trưởng ấn tượng. Tính riêng năm 2025, tổng doanh thu của HTX ước đạt 1,461 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm và tăng trưởng vượt bậc 182% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế duy trì ổn định ở mức 537,6 triệu đồng. Đặc biệt, các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động luôn được HTX thực hiện nghiêm túc.
Giám đốc HTX Phú Nghĩa Nguyễn Văn Bình khẳng định: Có được những kết quả trên, nguyên nhân cốt lõi là nhờ sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát của Chi bộ Đảng, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc HTX. Cùng với đó là tinh thần làm việc nhiệt tình, đầy trách nhiệm của các ông, bà đội trưởng đội sản xuất, sự đồng lòng, tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể của toàn thể thành viên, nông dân.
Thời gian tới, HTX tiếp tục thực hiện tốt các đề án đã được xây dựng, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo quy hoạch; khai thác có hiệu quả tiềm năng về đất đai, đưa sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hiệu quả bền vững.