Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế quyền chiến tranh của Tổng thống Trump

Ngọc Lâm 04/06/2026 - 10:03

Hạ viện Mỹ ngày 3-6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút quân khỏi cuộc xung đột với Iran nếu không được Quốc hội phê chuẩn, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa về cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng qua.

Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống. Đáng chú ý, bốn nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ ủng hộ văn bản này, trong khi không có nghị sĩ Dân chủ nào phản đối.

pplmlnji2rku5ggpnqlfeuxyoa.jpg
Hiện trường đổ nát của một tòa nhà thuộc Đại học Công nghệ Sharif ở Tehran sau một cuộc không kích trong xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ảnh: Reuters

Theo nội dung nghị quyết, Tổng thống Trump phải chấm dứt sự tham gia của quân đội Mỹ trong cuộc xung đột với Iran nếu Quốc hội không tuyên bố chiến tranh hoặc không thông qua văn bản cho phép sử dụng vũ lực.

Tuy nhiên, nghị quyết hiện chưa có hiệu lực. Để trở thành luật, văn bản này còn phải được Thượng viện thông qua. Ngoài ra, giới học giả và chuyên gia pháp lý Mỹ vẫn tranh luận về tính hợp hiến của các nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của tổng thống.

Dù vậy, kết quả bỏ phiếu được xem là tín hiệu cho thấy sự bất an ngày càng gia tăng trong một bộ phận nghị sĩ Cộng hòa đối với cách Nhà Trắng xử lý cuộc xung đột với Iran. Đây cũng là lần đầu tiên một nghị quyết về quyền chiến tranh được Hạ viện thông qua sau nhiều lần thất bại trước đó.

Nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và là người bảo trợ nghị quyết, nhận định: "Việc nghị quyết được thông qua hôm nay đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Ngày càng nhiều nghị sĩ Cộng hòa đang lắng nghe những cử tri không muốn Mỹ tiếp tục sa lầy trong một cuộc chiến không có điểm kết ở Trung Đông."

Ba nghị quyết tương tự trước đó đều thất bại tại Hạ viện với cách biệt ngày càng thu hẹp. Tháng trước, lãnh đạo Cộng hòa thậm chí đã hoãn cuộc bỏ phiếu về nghị quyết lần này khi nhận thấy khả năng được thông qua gia tăng.

Đảng Dân chủ cho rằng Tổng thống Trump cần phải xin phép Quốc hội trước khi sử dụng vũ lực chống Iran, viện dẫn quy định trong Hiến pháp Mỹ rằng chỉ Quốc hội mới có quyền tuyên bố chiến tranh.

Phe này cũng cảnh báo Mỹ có nguy cơ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài mà chưa có chiến lược rõ ràng, đồng thời cho rằng chiến sự đã góp phần làm gia tăng giá năng lượng và chi phí sinh hoạt kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu các cuộc không kích nhằm vào Iran hồi cuối tháng 2.

Về phần mình, chính quyền Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran là cần thiết đối với an ninh quốc gia Mỹ và cho rằng mục tiêu cấp bách là ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, các nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết cho rằng đây chỉ là một động thái mang tính chính trị của đảng Dân chủ nhằm gây sức ép lên Tổng thống Trump và làm suy yếu vị thế của Mỹ.