Xã hội

Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031:Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày hội lớn

Nguyệt Ánh thực hiện 04/06/2026 - 08:43

Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, sẽ chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của phụ nữ Việt Nam, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của phong trào phụ nữ trong kỷ nguyên mới.

Đại hội diễn ra từ ngày 17 đến 19-6, trong bối cảnh hết sức đặc biệt: Đây là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình của dân tộc.

Trong tiến trình đó, phụ nữ Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân nỗ lực đổi mới, sáng tạo, phát huy mọi nguồn lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

dong-chi-le-thi-thuy-1-.png
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: Thu Hà

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội đang được triển khai gấp rút, bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy về nội dung này.

Tạo dấu ấn mới trong công tác tổ chức

- Bà có thể chia sẻ, Đại hội Phụ nữ các cấp trên cả nước vừa qua đã được triển khai như thế nào để tạo tiền đề cho Đại hội toàn quốc?

- Ngay sau khi có Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội đã ban hành Hướng dẫn số 35/HD-ĐCT ngày 8-8-2025, cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo thành lộ trình hành động rõ ràng cho từng cấp Hội.

Để bảo đảm tính bài bản và có căn cứ thực tiễn, Trung ương Hội đã lựa chọn hai đơn vị làm điểm: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai được chọn làm điểm trong nhóm 23 tỉnh, thành phố sáp nhập; Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội được chọn làm điểm trong nhóm 11 địa phương không sáp nhập. Với tinh thần chủ động, khẩn trương và nghiêm túc, các tỉnh, thành đã hoàn thành Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh.

unknown.jpeg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy chủ trì cuộc họp. Ảnh: PV

Đáng chú ý, ngay sau chỉ đạo định hướng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội đã nghiêm túc tiếp thu, nhanh chóng chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc cụ thể hóa bằng hành động. Đến nay, 100% Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh, thành phố, đơn vị trực thuộc đã triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030 và triển khai thành chương trình hành động cụ thể của năm 2026.

Có thể khẳng định, sự thành công đồng bộ của đại hội phụ nữ cấp tỉnh, cấp xã chính là tiền đề cho Đại hội toàn quốc lần này. Hiện nay, rất nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ đã và đang được triển khai hướng về chào mừng Đại hội Phụ nữ toàn quốc; thể hiện sức mạnh đoàn kết, nhiệt huyết và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước.

- Thưa bà, công tác tuyên truyền, khánh tiết và hậu cần phục vụ Đại hội XIV lần này có những đổi mới mang tính thay đổi nào, đặc biệt là việc đưa yếu tố công nghệ số vào các hoạt động của Đại hội ra sao?

- Một trong những bước tiến lớn của kỳ Đại hội lần thứ XIV chính là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác truyền thông, hậu cần và sáng tạo, đẩy mạnh ứng dụng sâu rộng công nghệ số.

Để đại biểu có cái nhìn trực quan nhất về kỷ nguyên số, Trung ương Hội đã đề xuất phối hợp trang bị robot hoạt náo, holobox giao tiếp thông minh cung cấp thông tin và trao đổi về lịch sử Hội, hệ thống màn hình LED khối cầu trình chiếu thành tựu, cùng không gian trải nghiệm thực tế với Trạm cảnh sát thông minh, Kiot khám chữa bệnh thông minh… Đồng thời, chúng tôi đã đề nghị VTV, VOV và các cơ quan báo chí Trung ương, thành phố phối hợp chặt chẽ để xây dựng phóng sự tuyên truyền Đại hội.

Song song đó, khâu hậu cần, khánh tiết cũng mang đậm dấu ấn công nghệ với việc tích hợp mini App Đại hội trên App Phụ nữ Việt Nam, trang bị hệ thống check-in tự động bằng camera AI, bố trí sơ đồ chỗ ngồi tự động trên mini App Đại hội.

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

13_may_2026_043452_gmtpicture8.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy. Ảnh: Thu Hà

- Thưa bà, việc xây dựng văn kiện Đại hội được thực hiện như thế nào và định hướng trọng tâm của nhiệm kỳ mới là gì?

Chúng tôi xác định văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV không chỉ là tổng kết một nhiệm kỳ đã qua, mà quan trọng hơn là phải khơi dậy được ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến, tạo động lực để cán bộ hội viên, phụ nữ cả nước, chung sức cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Báo cáo chính trị lần này được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu kỹ lưỡng chiến lược phát triển đất nước, các nghị quyết của Trung ương và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Hội. Quá trình xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện một cách sâu rộng, kỹ lưỡng thông qua việc tiếp thu ý kiến từ nhiều cấp, nhiều đối tượng nhằm bảo đảm tính khách quan, khoa học và sát thực tiễn đời sống của các tầng lớp phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.

Nội dung báo cáo tập trung vào mục tiêu phát triển tổ chức Hội vững mạnh, thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ trong bối cảnh kỷ nguyên mới; tiếp tục lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe và có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc; đây chính là kim chỉ nam xuyên suốt để Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cụ thể hóa thành các phong trào hành động; tùy thuộc vào đặc thù của mỗi địa phương sẽ triển khai các nội dung cho phù hợp và triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Đáng chú ý, Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đề xuất 3 khâu đột phá, tập trung vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thực hiện chuyển đổi số toàn diện và đổi mới phương thức hoạt động theo hướng "gần dân, vì dân", tạo ra những giá trị thiết thực và có thể đo đếm được; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước. Đặc biệt, văn kiện khẳng định phụ nữ trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, các tầng lớp phụ nữ không chỉ là đối tượng thụ hưởng, mà phải là lực lượng trực tiếp tạo ra giá trị, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

- Thưa bà, Đại hội gửi gắm thông điệp gì đến toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước?

07390216032025_screenshot-2025-03-16-193037.png
Phụ nữ cả nước hân hoan chào đón Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: PV

- Với tinh thần "Đoàn kết - Bản lĩnh - Nhân ái - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần tự chủ, khát vọng vươn lên, nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.

Mỗi phụ nữ cần phát huy truyền thống, tinh thần đổi mới sáng tạo, làm chủ tri thức, tự tin hội nhập và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Đó vừa là mục tiêu, vừa là trách nhiệm của mỗi người phụ nữ Việt Nam để góp phần xây dựng đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo và đồng lòng, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV sẽ thực sự là ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước.

- Xin trân trọng cảm ơn bà!