Nông nghiệp

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân, sẵn sàng vào vụ mùa

Quỳnh Dung 04/06/2026 07:40

Đẩy mạnh cơ giới hóa, mở rộng giống chất lượng cao và chủ động các giải pháp kỹ thuật đang giúp nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Thời điểm này, nông dân tập trung thu hoạch nhanh diện tích lúa xuân đã chín; đồng thời khẩn trương chuẩn bị điều kiện cho vụ mùa 2026 nhằm bảo đảm đúng khung thời vụ, hạn chế rủi ro do thời tiết, sâu bệnh...

lua-xuan.jpg
Người dân xã Phú Xuyên sử dụng máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ xuân.

Cơ giới hóa phát huy hiệu quả

Những ngày đầu tháng 6-2026, trên khắp các cánh đồng của xã Ứng Hòa và nhiều địa phương ngoại thành Hà Nội, không khí thu hoạch lúa vụ xuân diễn ra khẩn trương từ sáng sớm. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân tập trung nhân lực, máy móc thu hoạch nhanh diện tích lúa đã chín với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế thiệt hại do mưa lớn, dông lốc có thể xảy ra trong giai đoạn cuối vụ.

Vụ xuân năm nay, xã Ứng Hòa gieo cấy hơn 2.483,2ha lúa. Cơ cấu giống tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng khi khoảng 94% diện tích sử dụng các giống lúa chất lượng cao (J02, Koji, HD11, ST25…), còn lại là các giống nếp và lúa thuần năng suất. Nhờ thực hiện tốt công tác điều tiết nước, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên phần lớn diện tích lúa sinh trưởng, phát triển thuận lợi, tỷ lệ sâu bệnh thấp. Năng suất lúa bình quân toàn xã ước đạt khoảng 69,8 tạ/ha. Bà Phạm Thị Mai (thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa) chia sẻ: “Vụ xuân năm nay, gia đình tôi sản xuất hơn 1 mẫu lúa bằng giống lúa J02. Nhờ chăm sóc đúng quy trình nên lúa được mùa, hạt chắc, năng suất đạt khoảng 3,2 tạ/sào. Lúa chín, thời tiết thuận lợi nên gia đình tôi tập trung thu hoạch cho kịp thời vụ”.

Tương tự, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Xuân Khai Thái (xã Đại Xuyên) Nguyễn Phú Toản cho biết, vụ xuân 2026, hợp tác xã sản xuất 100ha theo phương thức mạ khay, cấy máy. Trong suốt quá trình sản xuất, hợp tác xã thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và nhận thấy cây lúa chỉ nhiễm sâu bệnh ở mức nhẹ, tỷ lệ khô vằn thấp nên gần như không phải phun thuốc bảo vệ thực vật. Đến cuối vụ, ruộng lúa giữ được độ đồng đều cao, cây cứng, bông dài và trổ đẹp, cơ bản diện tích lúa xuân đã thu hoạch...

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, diện tích lúa xuân năm nay toàn thành phố đạt 78.563ha, bằng 100,9% kế hoạch. Hiện, cây lúa ở giai đoạn chín sáp đến chín hoàn toàn. Đến nay, toàn thành phố đã thu hoạch được khoảng 65.900,6ha, đạt hơn 83,9% tổng diện tích gieo trồng.

Chủ động sản xuất vụ mùa

Cùng với công tác thu hoạch lúa xuân, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2026. Các hợp tác xã nông nghiệp phối hợp với đơn vị cung ứng chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất. Cùng với đó, công tác rà soát, tu sửa hệ thống thủy lợi, điều tiết nguồn nước cũng được triển khai đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu gieo cấy trong điều kiện thời tiết có thể diễn biến phức tạp.

Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ Đại Hùng (xã Ứng Hòa) Nguyễn Văn Đúc cho biết, đơn vị đang huy động tối đa máy gặt đập liên hợp để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa chín, đồng thời xây dựng kế hoạch làm đất ngay sau thu hoạch nhằm giúp rơm rạ phân hủy nhanh, đất được làm kỹ và hạn chế sâu bệnh phát sinh cho vụ sản xuất tiếp theo.

Theo kế hoạch, toàn bộ diện tích lúa vụ xuân sẽ được thu hoạch tập trung trong cuối tháng 5 và hoàn thành vào đầu tháng 6; vụ mùa 2026, phấn đấu gieo cấy cơ bản xong trong tháng 6 nhằm bảo đảm đúng khung thời vụ, thuận lợi cho công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Để cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện thời tiết nắng nóng, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khuyến cáo, các địa phương hướng dẫn người dân thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật phù hợp như: Cày vùi rơm rạ sớm, xử lý bằng chế phẩm sinh học để phân hủy nhanh phụ phẩm sau thu hoạch, hạn chế ngộ độc hữu cơ và nguồn sâu bệnh lây lan. Ngoài ra, nông dân được khuyến khích áp dụng các biện pháp chống nóng cho cây trồng như: Phủ rơm rạ mặt ruộng, làm giàn che lưới, tưới nước vào sáng sớm hoặc chiều mát, duy trì nước trong rãnh đối với những nơi chủ động tưới tiêu.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương cho biết, toàn ngành tập trung chỉ đạo các địa phương triển khai sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ, bảo đảm diện tích theo kế hoạch; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục khuyến khích mở rộng diện tích mạ khay - cấy máy, làm mạ công nghiệp và áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, trà lúa cực sớm và sớm sẽ gieo mạ từ ngày 1-6 đến 10-6, cấy từ ngày 12-6 đến 20-6; trà chính vụ gieo mạ từ ngày 10-6 đến 20-6, cấy từ ngày 20-6 đến 5-7; gieo thẳng từ ngày 10-6 đến 20-6. Cùng với hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, các cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra thị trường vật tư nông nghiệp nhằm bảo đảm nguồn giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đạt chất lượng; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và vật tư không nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam.