Đức lần đầu thất bại trong cuộc đua vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
Ngày 3-6, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định Berlin sẽ tiếp tục là một đối tác đáng tin cậy của hệ thống đa phương quốc tế sau khi không giành được ghế không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2027-2028.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Merz thừa nhận Đức đã không đạt được mục tiêu đề ra dù đã nỗ lực hết sức trong chiến dịch tranh cử vào Hội đồng Bảo an.
“Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng không đạt được mục tiêu. Kết quả này không làm thay đổi những nhiệm vụ mà chúng tôi phải đối mặt tại Liên hợp quốc. Đức vẫn là một trụ cột đáng tin cậy của hệ thống đa phương”, Thủ tướng Merz nhấn mạnh.
Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo hình thức kín giữa 191 quốc gia thành viên Liên hợp quốc trong ngày 3-6. Trong cuộc bỏ phiếu lần này, Đức cạnh tranh trực tiếp với Áo và Bồ Đào Nha để giành hai ghế cho nhóm Tây Âu và các nước khác tại Hội đồng Bảo an. Kết quả vòng bỏ phiếu cho thấy Bồ Đào Nha giành được 134 phiếu, Áo nhận 131 phiếu, trong khi Đức chỉ đạt 104 phiếu, thấp hơn đáng kể so với mức tối thiểu 127 phiếu, tương đương hai phần ba số phiếu bầu cần thiết để trúng cử.
Với kết quả này, Áo và Bồ Đào Nha sẽ đảm nhiệm vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ hai năm 2027-2028, cùng với Zimbabwe, Trinidad và Tobago và Kyrgyzstan.
Đây được xem là một thất bại đáng chú ý đối với chính phủ của Thủ tướng Merz, người thời gian qua nỗ lực định vị Đức như một tiếng nói hàng đầu của châu Âu trong các vấn đề toàn cầu.
Trong nhiều thập kỷ qua, Berlin gần như luôn giành được ghế Hội đồng Bảo an theo chu kỳ tám năm một lần. Theo giới quan sát, kết quả bỏ phiếu là đòn giáng vào tham vọng nâng cao ảnh hưởng quốc tế của Berlin, đặc biệt trong bối cảnh Đức đang tích cực thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao và tăng cường hỗ trợ Ukraine. Dù vậy, ông Merz vẫn gửi lời chúc mừng tới Áo và Bồ Đào Nha, đồng thời nhấn mạnh Đức sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai quốc gia này trong khuôn khổ Liên hợp quốc.
Trong khi đối mặt với nhiều thách thức trong nước liên quan đến các kế hoạch cải cách kinh tế và chi tiêu công, vốn đang gây sức ép lên liên minh cầm quyền giữa phe bảo thủ của ông Merz và đảng Dân chủ Xã hội (SPD), Thủ tướng Đức lại nhận được sự đánh giá tích cực hơn trên mặt trận đối ngoại nhờ những nỗ lực củng cố sự ủng hộ quốc tế dành cho Ukraine.
Đây cũng là lần đầu tiên Đức không thành công trong nỗ lực giành một ghế tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - cơ quan quyền lực nhất của tổ chức này, chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.
Theo Reuters