Đồ jean mùa đông hút khách

Kinh tế - Ngày đăng : 15:43, 23/11/2006

Thời tiết đã chuyển sang cuối thu, tiết trời mát mẻ. Chính vì vậy mà tại các cửa hàng kinh doanh quần áo, váy may bằng chất chất liệu vải jean mà người tiêu dùng nước ta thường gọi là “vải bò” đã bắt đầu đông khách.

Thời tiết đã chuyển sang cuối thu, tiết trời mát mẻ. Chính vì vậy mà tại các cửa hàng kinh doanh quần áo, váy may bằng chất chất liệu vải jean mà người tiêu dùng nước ta thường gọi là “vải bò” đã bắt đầu đông khách.

Tại các phố Trần Nhân Tông, Thợ Nhuộm, Mai Hắc Ðế, Bùi Thị Xuân, Hà Trung... là cả một “thế giới” quần bò đa dạng về kiểu dáng, mầu sắc, mẫu mã. Nhân viên cửa hàng quần bò Nhất Long 59 Trần Nhân Tông cho biết: Quần, áo, váy may bằng chất liệu vải bò vẫn chưa có nhiều mẫu mã mới. Tuy nhiên, năm nay những mẫu quần jean sáng màu đã không còn được ưa chuộng. Thay vào đó là màu xanh rêu, màu đá và màu xanh cổ điển với những tông mầu đậm nhạt, khác nhau kiểu ống côn, kiểu mài, nhăn trẻ trung. Quần bò cho giới trẻ hiện nay chuộng kiểu may suôn thẳng, không ôm sát và cũng không quá rộng. Các kiểu túi đắp dọc ống quần hoặc thân trước đều lược bớt.

Sự sôi nổi và thời trang của mốt jean đuợc chú trọng vào màu sắc xanh và kiểu wash (tẩy) màu. Cùng sắc xanh dương, quần bò còn có gần 10 màu với sắc độ đậm nhờ, ngả màu khác nhau. Nét mới của mẫu mã quần bò dành cho nữ chủ yếu trong mùa đông này thiên về những chiếc quần jean ống bó, phá cách hơn một chút là ống quần nhăn với những đường thêu ngang hông hoặc ở mép túi. Không chỉ đưa ra những mẫu quần bò mới, các nhà thiết kế còn tung ra thị trường nhiều mẫu váy mới. Năm nay, những chiếc váy jean dài chấm gót sẽ không được ưa chuộng, thay vào đó là những mẫu váy ngắn trên đầu gối được trang trí bằng những đường ren trắng nơi chân váy hay một bông hoa điệu đà làm tôn lên cặp chân dài của các cô gái.

Quần bò trên thị trường hầu hết là hàng Trung Quốc thấp cấp và một số cơ sở may gia công trong nước nên giá chỉ từ 80-100.000đ/chiếc. Loại quần bò này thường có chất lượng không cao lắm, mặc hay bị “bai”, “bùng” gối và nhăn, chóng bị bạc mầu... Khách mua là học sinh, sinh viên nên thường chỉ chú ý đến mẫu mã, giá cả, còn chất liệu là thứ yếu nên vẫn chấp nhận sử dụng. Loại hàng có chất lượng xếp trên hàng chợ một bậc là quần bò do các công ty trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài như may Thăng Long, 19-5, Nhà Bè, Việt Thắng... sản xuất. Sản phẩm của những đơn vị này có chất lượng khá cao, không thua kém hàng ngoại nhập, bởi được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp hiện đại, nguyên liệu hầu hết được nhập từ nước ngoài. Mẫu mã theo sát được với thị hiếu người tiêu dùng, phù hợp với phong cách, môi trường sống của người Việt Nam... Anh Xuân Trường, giám đốc Xí nghiệp 5 Công ty may Thăng Long cho biết: Không chỉ được tiêu thụ ở thị trường trong nước, những sản phẩm này còn đựơc xuất khẩu sang Hồng Kông, Ðài Loan, Singapo, châu Âu... Mẫu mã đẹp, chất lượng tốt thế nhưng giá bán tương đối thấp, phù hợp với túi tiền của nhiều người. Hiện váy “bò” giá bán từ 90.000-120.000đ/chiếc, quần “bò” giá bán từ 150.000đ-170.000đ/chiếc.

Bên cạnh loại quần bò “hàng chợ”, hàng công ty, liên doanh trong nước là những chiếc quần bò “hàng hiệu”. Loại quần bò “chính phẩm” này được bầy bán chủ yếu ở các Shop thời trang cao cấp, phục vụ cho những đối tượng có thu nhập cao. Chị Hoa ở Shop New York cho biết: Nếu như trước đây, quần bò Thái được ưa chuộng nhưng do không có nhiều mẫu mã mới bằng quần bò do các công ty may mặc cỡ lớn của Quảng Châu (Trung Quốc), Hồng Kông sản xuất nên quần bò Thái hầu như vắng bóng trên thị trường. Hàng Hồng Kông nhưng là hàng “trung ương” nên giá bán cũng không rẻ chút nào từ 700.000-800.000đ/chiếc, loại xịn từ 1,5-3,5 triệu/chiếc. Tại Trung tâm Thương mại Vincom có những chiếc quần bò “hàng độc” mang các thương hiệu nổi tiếng, khi dùng khỏi lo “đụng hàng”. Những chiếc quần như vậy có giá lên tới trên 300-400USD/chiếc Chị Hoa cũng “bật mí”: Hàng đắt không chỉ bởi chất lương cao, kiểu dáng đẹp, người tiêu dùng còn phải mua cả thương hiệu của hãng. Ngoài ra mỗi cửa hiệu đều có nguồn hàng riêng của mình, chính vì vậy mà mức giá của mỗi Shop cũng không đồng nhất, bởi cũng là hàng hiệu nhưng sản xuất ở những nước khác nhau thì giá cũng khác hơn rất nhiều. Một chiếc quần bò Levi’s chính hiệu sản xuất tại Mỹ bầy bán tại trung tâm Simen có giá 400-500 USD, còn do Hàn Quốc may, giá bán chỉ bằng một nửa.

Ðến Shop không có nghĩa là đã mua được hàng “xịn” Một số cửa hàng có cung cách bán hàng không thật thà đã gắn nhãn mác của các hãng nổi tiếng vào quần bò chất lượng thấp để bán với giá đồ ngoại. Ngoài ra họ còn thuê dịch vụ sửa chữa, nhuộm hấp làm mới những sản phẩm đã lỗi mốt cho các chủ hàng theo kiểu tháo những quần bò lỗi mốt ra cắt sửa thành quần hợp mốt, sau những công đoạn cắt, may, mài gấu, mài mầu, đính mác là trở thành một chiếc quần bò chính hiệu “ngoại” .

Theo KTĐT

NGOHUONG