Imelda Marcos lập nhãn hiệu thời trang riêng

Văn hóa - Ngày đăng : 07:55, 08/11/2006

Cựu đệ nhất phu nhân Philippines, người phụ nữ nổi danh với bộ sưu tập hơn 3.000 đôi giày Imelda Marcos vừa cho ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng.

Imelda marcos giới thiệu bộ sưu tập giày trong phòng triển lãm

Cựu đệ nhất phu nhân Philippines, người phụ nữ nổi danh với bộ sưu tập hơn 3.000 đôi giày Imelda Marcos vừa cho ra mắt nhãn hiệu thời trang riêng.

Bộ sưu tập Imelda vừa được trình diễn tại một khách sạn ở Manila với phần khởi đầu là một loạt đồ nữ trang do con gái lớn của bà Imelda tên là Imee thiết kế.

Nhãn hiệu Imelda sẽ có cả quần áo và giày dép. Một số đồ được tái chế trực tiếp từ những bộ quần áo của bà Marcos.

Tủ quần áo của người phụ nữ này toàn những đồ đắt tiền và bà còn nổi tiếng với việc sở hữu hơn 3.000 đôi giày toàn hàng hiệu. Nhà chức trách Philippines đã tìm thấy 1.200 đôi giày tại dinh Tổng thống khi bà Marcos cùng chồng là Ferdinand Marcos rời đất nước sau cuộc cách mạng năm 1986.

Tinh thần Imelda

Các mặt hàng trong bộ sưu tập Imelda có giá từ 20-100 USD. Cựu hoa hậu 77 tuổi này đã quyết định bán các sản phẩm nhãn hiệu Imelda với giá khiêm tốn hơn nhiều so với những món đồ thời trang mà bà phung phí tiền để mua khi còn là vợ người đứng đầu Philippines.

''Những gì chúng tôi bán không phải là những thứ có giá trị cao....nhưng nó là vô giá vì chỉ có vẻ đẹp của nó mới nuôi sống tinh thần'', cựu đệ nhất phu nhân Imelda Marcos nói.

Theo bà Marcos, ý tưởng về bộ sưu tập nữ trang xuất phát từ đứa cháu trai Martin ''Borgy'' Manotoc. Martin nói với bà ''Bà đã tạo ra những đồ vật đẹp đẽ như trang sức từ rác rưởi''.

Imee Marcos cho hay, các phụ tùng thời trang của mẹ cô được tìm thấy ở những khu chợ trời và được chuyển thành đồ trang sức, ''tất cả chỉ là để nhắc lại tinh thần Imelda''.

Con người nổi tiếng

Imelda Marcos bị buộc tội tham nhũng vào giữa những năm 1990 và bị kết án 12 năm tù giam, song bản án sau đó được hủy bỏ.

Cựu Tổng thống Marcos qua đời tại Hawaii năm 1989 và các thành viên trong gia đình nhà cố lãnh đạo này - gồm cả cựu đệ nhất phu nhân đã trở về Philippines năm 1991.

Dù có nhiều đơn kiện buộc tội gia đình Marcos tham nhũng song không thành viên nào trong gia đình này phải vào tù.


Theo VNN

VANKHANH