Lễ hội Ibsen ở Việt Nam năm 2006

Văn hóa - Ngày đăng : 18:35, 27/10/2006

(HNMĐT)- Hôm nay (27/10), Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy đã chính thức giới thiệu Lễ hội Ibsen ở Việt Nam năm 2006 nhân Kỷ niệm 100 năm ngày mất của kịch tác gia vĩ đại người Na Uy - Henrik Ibsen (1906-2006) và là một phần trong các hoạt động tưởng nhớ ông đang diễn ra trên khắp thế giới.

Kịch tác gia nổi tiếng Henrik Ibsen

(HNMĐT)- Hôm nay (27/10), Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy đã chính thức giới thiệu Lễ hội Ibsen ở Việt Nam năm 2006 nhân Kỷ niệm 100 năm ngày mất của kịch tác gia vĩ đại người Na Uy - Henrik Ibsen (1906-2006) và là một phần trong các hoạt động tưởng nhớ ông đang diễn ra trên khắp thế giới.

Lễ hội Ibsen ở Việt Nam năm 2006 là sự hợp tác giữa Đại sứ quán Hoàng gia Na Uy, Bộ VHTT Việt Nam, Nhà hát tuổi Trẻ, Nhà hát Kịch Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu, Hỗ trợ và Phát triển Văn hóa phối hợp tổ chức.

Ibsen - Là biểu tượng văn hóa quốc gia của Na Uy, ông chỉ đứng sau Shakespeare về tầm ảnh hưởng thế giới và được xem là cha đẻ của nền sân khấu kịch hiện đại vì chủ nghĩa hiện thực và những xung đột tâm lý mà ông mô tả.

Henrik Ibsen cùng với William Shakespeare được đánh giá là hai kịch tác gia vĩ đại nhất trên thế giới. Các vở kịch của ông vẫn rất gần gũi với cuộc sống và được dàn dựng khắp nơi trên thế giới. Các tác phẩm nổi tiếng của ông phải kể đến "Ngôi nhà búp bê", "Hedda Gabler"; "Con vịt trời"; "Peer Gynt" và "Brand"... hiện nay vẫn được trình diễn hằng tuần ở hàng trăm sân khấu trên khắp thế giới. Các vở kịch này cũng đã từng được dịch ra tiếng Việt từ những năm 1970.

Lê hội Ibsen tại Việt Nam năm 2006 với nhiều hoạt động: xuất bản, trình diễn, triển lãm, gặp gỡ giao lưu và hội thảo chuyên đề xoay quanh cuộc đời và những kiệt tác của ông.

Vở kịch Hedda Gabler sẽ mở đầu cho Lê hội Ibsen, được Nhà hát kịch Việt Nam dàn dựng và VTV1 sẽ phát sóng trực tiếp vào 20h ngày thứ Bảy 28/10 tại Rạp Hồng Hà (51 Đường Thành, Hà Nội). Hedda Gabler là một vở kịch vầ tự do cá nhân và cuộc đấu tranh của Hedda là cuộc đấu tranh giữa dống trong tự do hay chỉ là "một nô lệ".

Vở kịch "Nhà Búp bê" sẽ được Nhà hát Tuổi Trẻ công diễn từ ngày 1 đến 5/11 tại 11, Ngô Thì Nhậm. Nora trong "Nhà Búp bê" là một phụ nữ dám thách thức những chuẩn mực xã hội ở thời của cô. Cô đã quay lưng lại với vai trò được mong đợi của người phụ nữ là một người mẹ, người con gái và người vợ, và cô cũng dũng cảm đứng lên dành quyền bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới.

Ngoài ra, một buổi nói chuyện với sinh viên về kịch tác gia vĩ đại này sẽ được tổ chức tại trường Đại hoạc KHXH&NV chiều 6/11. Cuộc hội thảo chuyên đề Ibsen sẽ diễn ra vào sáng 7/11 tại trường ĐH Tổng Hợp Hà Nội (19, Lê Thánh Tông). Hai trong số những chuyên gia hàng đầu về Ibsen ở Na Uy là bà Ba Clemetsen, Giám đốc Liên hoan Ibsen ở Na Uy và Giám đốc Nhà hát quốc gia ở Olso, cùng với Giáo sư Frode Helland, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ibsen tại trường ĐHTH Olso sẽ tham luận cùng các diễn giả Việt Nam tại hai sự kiện này.

100 năm đã qua kể từ khi Ibsen ra đi, nhưng các vở kịch của ông vẫn nguyên giá trị cho xã hội ngày nay. Ông đã khắc họa những xung đột và những mâu thuẫn luôn tiềm ẩn và quen thuộc với tất cả chúng ta. Bình đẳng giữa nam và nữ, quyền của trẻ em, tự do ngôn luận và lòng tham là những luận đề chính trong kịch của Ibsen. Triển lãm "Ibsen trong thời đại chúng ta " đã đưa ra những nét nổi bật này và chỉ ra những vấn đề chính trị - xã hội Ibsen đề cập đến vẫn giữ nguyên giá trị cho ngày nay.

Năm 2006 được xem là năm Ibsen với nhiều hoạt động kỷ niệm được tổ chức rộng rãi ở nhiều nước: Na Uy, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bangladesh, Ý, Ba Lan, CH Czech...

Tuyết Minh

TUYETMINH