Tác hại của chất độc thạch tín

Xã hội - Ngày đăng : 08:34, 27/10/2006

Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nước sinh hoạt ở một số nơi bị nhiễm thạch tín (Arsenic) với hàm lượng vượt mức cho phép. Xin hỏi tác hại của chất này như thế nào với sức khỏe con người ? Ông Nguyễn Văn Minh (Gia Lâm)

Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nước sinh hoạt ở một số nơi bị nhiễm thạch tín (Arsenic) với hàm lượng vượt mức cho phép. Xin hỏi tác hại của chất này như thế nào với sức khỏe con người ?

Ông Nguyễn Văn Minh (Gia Lâm)

Theo các nhà khoa học, thạch tín (Arsenic) là một chất độc nhưng có trong tất cả các tế bào sống của cơ thể. Con người cần với một liều lượng 10mcg thạch tín trên một ngày dưới dạng Arseniat (As5+) và Arsenit (As3+).

Thạch tín thường xuất hiện ở mặt ngoài các ô-xít, hi-đrô-xít sắt trong các mạch nước ngầm. Khi xảy ra phản ứng khử hay hòa tan khoáng chất do carbon hữu cơ sẽ giải phóng thạch tín, làm cho mạch nước bị ô nhiễm. Khi vào cơ thể, thạch tín tích tụ gây nên các triệu chứng ngộ độc, nhưng các triệu chứng này không biểu hiện tức thì mà chỉ biểu hiện sau đó khoảng 10 năm. Những dấu hiệu chính là tổn thương vùng da như u sừng (hột cơm, mụn cóc), vết cào trên da, rụng tóc, đau mắt, đau tai, rối loạn tuần hoàn, gan và thần kinh… Tiếp sau 10 năm, ngộ độc trở nên trầm trọng hơn, dẫn đếnung thư da, phổi và nhiều loại ung thư khác.

Những hộ dân ở các khu vực đang sử dụng nước giếng khoan được cảnh báo là không bảo đảm chất lượng nên đi thăm khám sức khỏe nếu thấy có các biểu hiện trên. Và để hạn chế tối đathạch tín có trong nước, các nhà khoa học đã tìm ra cách sau: mỗi nhà cần đúc một bể xi măng, sau đó cho cát, sỏi và than vào bể để làm màng lọc nước. Đây là biện pháp đã được chứng minh có hiệu quả tích cực ở nước ta, nhằm hạn chế ảnh hưởng của thạch tín đến sức khỏe con người.

BS. Nguyễn Hùng

ANHTHU