Đề nghị giải thích việc từ chối dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh về VN

Chính trị - Ngày đăng : 07:31, 24/10/2006

Liên quan đến việc Tòa án Thượng thẩm Seoul (Hàn Quốc) từ chối dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam, mới đây, thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển Công thư gửi Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc đề nghị giải thích về vấn đề này.

Liên quan đến việc Tòa án Thượng thẩm Seoul (Hàn Quốc) từ chối dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam, mới đây, thông qua Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã chuyển Công thư gửi Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc đề nghị giải thích về vấn đề này.

Trước đó, Tòa án Thượng thẩm Seoul đã từ chối dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam với lý do: “Nguyễn Hữu Chánh phạm tội về chính trị và Việt Nam chưa tham gia Công ước của Liên Hợp Quốc về chống khủng bố bằng bom”.

Trong Công thư gửi Ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hàn Quốc, bằng những viện dẫn pháp lý quốc tế và Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nêu rõ: Lý do mà Tòa Thượng thẩm Seoul nêu ra là không thuyết phục và trái với các quy định của Hiệp định về dẫn độ giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc ký kết ngày 15/9/2003.

Với tư cách đại diện cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện Hiệp định về dẫn độ giữa hai quốc gia, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị ngài Bộ trưởng Bộ Tư pháp Đại Hàn Dân Quốc xem xét lại việc từ chối dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh. Việc Tòa Thượng thẩm Seoul viện dẫn các lý do để từ chối dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh về Việt Nam là điều đáng tiếc, thể hiện thái độ không hợp tác trong việc đấu tranh chống khủng bố, trái với các quy định của Hiệp định về dẫn độ giữa hai quốc gia và công ước quốc tế.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khẳng định đã cung cấp đầy đủ và kịp thời tài liệu, chứng cứ để chứng minh Nguyễn Hữu Chánh phạm tội khủng bố theo quy định tại Điều 84 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Chánh đều được cơ quan pháp luật của Việt Nam khởi tố về tội khủng bố.

Do Nguyễn Hữu Chánh không có mặt ở Việt Nam, Cơ quan chức năng của Việt Nam đã ra lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Hữu Chánh. Hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Chánh và đồng phạm diễn ra trong một thời gian rất dài, thể hiện ý thức phạm tội rất quyết liệt và bất chấp mọi thủ đoạn, kể cả việc đe dọa tính mạng thường dân và những người được hưởng bảo hộ quốc tế.

Hành vi cung cấp tài chính, chỉ đạo đồng bọn đánh bom khủng bố thường dân và người được bảo hộ quốc tế của Nguyễn Hữu Chánh tuy chưa thành nhưng theo quy định của pháp luật của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật của Đại Hàn Dân Quốc và luật pháp quốc tế thì trường hợp này thuộc tội phạm bị dẫn độ theo quy định của Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Đại Hàn Dân Quốc.

TTXVN

HONGHAI