Trưng bày 46 nữ anh hùng, danh nhân trên đường phố
Giáo dục - Ngày đăng : 17:17, 19/10/2006
Ý tưởng này bắt đầu từ ông Nguyễn Thiện, Giám đốc công ty truyền tông Tiêu Điểm, đơn vị phối hợp với Trung tâm triển lãm TP.HCM thực hiện.
Lý giải cho việc trưng bày lịch sử trên đường phố này, ông Thiện cho rằng, cách đưa thông tin lịch sử tới những nơi gần nhất, dễ tiếp thu nhất với người dân không đâu khác là đường phố.
Chương trình đã hoàn thành trong vòng 6 tháng. Và ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 là dịp giới thiệu thí điểm.
"Chúng tôi giới thiệu cho người dân các danh nhân, sự kiện liên quan với cách tiếp cận nhẹ nhàng, trực quan, tự nhiên. Không nghĩ tới chuyện dạy, học ở đây vì quả thực, để có kiến thức lịch sử phải tìm tới sách vở, nghiên cứu chứ khó có thể từ những banner này…", ông Thiện cho biết.
Nhà giáo Nguyễn Đình Đầu, nguyên giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) nhận xét, đây cũng là dịp để suy nghĩ lại về cách dạy và học sử: Càng gần với cuộc sống, người dân càng dễ tiếp thu. Dù ngắn gọn, súc tích và có phần giản đơn nhưng để người ta nhớ, vẫn hơn là những tài liệu khô khan, khoa học cứng nhắc.
PGS Huỳnh Lứa, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP.HCM cho rằng, khi kiến thức lịch sử của nhiều người đang ở cấp… báo động. Bởi thế, chương trình như thế này có ý nghĩa thực tiễn, có ích cho ngừơi dân thành phố. Giáo dục sử không phải là khẩu hiệu mà phải bằng những thông tin cụ thể, ấn tượng với người dân – chương trình đã làm được điều đó.
Bác Trần Huỳnh Sang, chạy xe ôm ở quận 12, thích thú: "chạy xe bao nhiêu năm, đường nào ở TP.HCM tôi cũng thuộc tên nhưng hầu như không biết gì về danh nhân mà đường mang tên. Mong rằng sẽ có nhiều dịp giới thiệu như thế này".
Võ Hoàng Anh, khoa Sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) cho hay, hàng ngày, tôi vẫn đi qua những con đường như Quách Thị Trang, công viên Lê Thị Riêng… nhưng vẫn chịu không biết những danh nhân này như thế nào. Chính vì thế, tôi thấy việc giới thiệu lịch sử như vậy rất có ích với bản thân".
Ông Nguyễn Thiện cho biết, vì hạn chế về diện tích banner nên nội dung thể hiện phải ngắn gọn, súc tích nên có những thông tin được chuyển tải hết ý.Chẳng hạn, nói về bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, có thêm câu thơ dẫn chứng về tài của bà thì hay hơn nhiều.
Ngoài ra, có thể gặp khó khăn bởi việc treo dọc các tuyến đường, ở mặt nào đó, có thể gây ảnh hưởng về giao thông.
Sau ngày 26/10, khi kết thúc chương trình thí điểm, đơn vị thực hiện sẽ khảo sát tác động xã hội để làm cơ sở triển khai kế hoạch tiếp theo.
Hiện nay, đơn vị tổ chức đã lên chương trình giới thiệu về nhà giáo Việt Nam (ngày 20/11) và lập kế hoạch chương trình “Non nước Việt Nam” (giới thiệu danh lam thắng cảnh, địa danh nước Việt) dự kiến cũng theo hình thức "triển lãm đường phố" này.
Theo VNN