Kẻ xấu mạo danh người của chương trình Hãy chọn giá đúng để ... lừa đảo
Pháp luật - Ngày đăng : 19:31, 02/10/2006
Mạo danh người Hãy chọn giá đúng Mới đây, chương trình Hãy chọn giá đúng, Đài Truyền hình Việt Nam, đã nhận được 2 bức thư người dân - một người ở Hải Phòng, một người ở Hải Dương gửi chương trình kể về việc bị 2 người mạo danh người của chương trình tới nhà lừa đảo. Họ tâm sự với chương trình với mong muốn được giãi bày và làm bài học để những khán giả của chương trình rút kinh nghiệm. Hình thức lừa đảo của bọn xấu khá giống nhau. Hai người (thường là 2 cô gái) tự nhận là người của chương trình Hãy chọn giá đúng tìm đến tận nhà người dân. Đế chứng minh là người của chương trình họ sẽ đưa ra một tấm thẻ giả mạo trên đó có ghi tên chương trình, tên nhân viên và hàng loạt hình ảnh các sản phẩm có giá trị. Tấm thẻ này thường có hình dạng và cách in chữ khác nhau. Sau một lúc tự giới thiệu để lấy lòng tin, họ sẽ đưa ra vé cào trúng thưởng với những lời mời chào hấp dẫn: "Nếu cào trúng sẽ được nhận phần thưởng lớn như xe máy, ti vi, tủ lạnh... ngược lại nếu không trúng thì sẽ được nhận cặp vé đi xem chương trình miễn phí và thậm chí còn được nhận10kg bột giặt omo miễn phí". Hầu như những người dân được mời đều... cào vì thấy chơi chẳng mất gì lại còn được, hơn nữa còn tin tưởng vì nghe xưng danh là "người Hãy chọn giá đúng". Và hầu hết tất cả mọi người cào đều... trúng những phần thưởng rất lớn. Tuy nhiên, nhân viên "rởm" sẽ không cho người dân nhận được phần thưởng ngay mà hẹn sau 5 tiếng nữa sẽ có người mang đến tận nhà. Và trước mắt, người dân phải nộp tiền lệ phí trò chơi, thường phải là tiền mặt từ 1.000.000 đến 5.000.000 đ. Trong khi sung sướng vì bỗng nhiên nhận được phần thưởng lớn, người dân đều sẵn sàng "vét túi" đưa ra đủ số tiền bọn lừa đảo yêu cầu, thậm chí nếu không đủ số tiền đó mà chỉ được khoảng 1 nửa tiền thôi, nhân viên rởm cũng sẽ đồng ý. Thậm chí để củng cố thêm lòng tin của người dân để họ yên tâm đưa tiền lệ phí, những nhân viên ấy còn nối điện thoại với giám đốc chương trình (tất nhiên cũng giám đốc rởm) để người dân nói chuyện. Được nói chuyện với giám đốc thì còn gì hơn? Sau khi được nói chuyện trực tiếp với giám đốc, Ai mà chẳng yên tâm để đưa lệ phí. Sau khi lấy được khoản tiền lệ phí cũng kha khá, hai nhân viên sẽ xin phép về nơi giám đốc làm việc để làm thủ tục và hẹn 5 tiếng sau gặp lại. Và trong 5 tiếng đồng hồ, người dân hồi hộp chờ đợi thì bọn xấu đã cao chạy xa bay. Đến khi nhận ra mình bị lừa thì tất cả đã quá muộn... Bài học cảnh giác Có thể nói, hình thức lừa đảo "cào trúng thưởng" hay "bóc trúng thưởng" đã từng xuất hiện rất nhiều ở các vùng quê và cũng rất nhiều người bị mắc lừa. Với hình thức đơn giản: Mua một hộp dầu gội, sữa rửa mặt... với giá cắt cổ, nếu trúng thưởng sẽ được nhận một loạt các sản phẩm có giá trị gấp mấy chục lần giá bỏ ra để mua sản phẩm vừa rồi, ngược lại, nếu không trúng thưởng sẽ không mất gì. Và món lợi béo bở ấy đều làm mọi người hoa mắt và tham gia. Rút cục, tiền mất tật mang. Bóc trúng thưởng thật nhưng khi mở ra mới biết là toàn đồ giả. Lúc ấy, sản phẩm không dùng được, tiền bị mất lại ôm "cục tức" vào người. Chẳng biết kêu ai bởi kẻ xấu đã cao chạy xa bay. Bài học này, cũng được người dân truyền tai nhau và rút kinh nghiệm cho riêng mình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn... dính. Và tệ nạn ấy vẫn tiếp tục. Nhưng do thủ thuật của bọn lừa đảo quá khôn khéo nên chính quyền địa phương, công an khó phát hiện và thường không bắt được kẻ lừa đảo. Nên người thiệt hại cuối cùng vẫn là người bị nạn. Riêng hình thức mạo danh các chương trình trò chơi truyền hình, trong đó có Hãy chọn giá đúng, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã từng xảy ra và đã được cảnh báo nhiều lần. Tuy nhiên, do không nắm bắt thông tin, thiếu cảnh giác nên người dân vẫn bị rơi vào bẫy. Hiện tại, chưa thể có biện pháp nào ngăn chặn việc làm phi pháp này của bọn xấu. Chỉ còn cách, người dân phải đề cao cảnh giác trước những trò lừa đảo như thế này. Ngoài ra, mỗi người hãy thông báo cho người thân, bạn bè về trò lừa đảo này để không xảy ra hậu quả đáng tiếc.
VTV