Lừa cô giáo, cưỡng đoạt tài sản của học sinh

Pháp luật - Ngày đăng : 13:23, 29/09/2006

Giả danh người nhà đến xin phép nhà trường đón các em nhỏ về giữa giờ rồi cưỡng đoạt tài sản của các em là một thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiếp tục xảy ra với nhiều mánh khoé tinh vi.

Giả danh người nhà đến xin phép nhà trường đón các em nhỏ về giữa giờ rồi cưỡng đoạt tài sản của các em là một thủ đoạn không mới nhưng vẫn tiếp tục xảy ra với nhiều mánh khoé tinh vi.

Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, đang mang bầu điều khiển xe mô tô đến trường Tiểu học xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm, Bến Tre lúc 9h, ngày 21/9. Đối tượng gặp cô giáo chủ nhiệm lớp 1, nói là người nhà cháu Cao Thị Mộng Trinh (SN 2000, ở ấp 5, xã Châu Bình) và xin cho em Trinh về sớm để cùng với người chú ở nước ngoài mới về quay phim, chụp ảnh chung. Tin lời, cô giáo chủ nhiệm đồng ý, đối tượng chở em Trinh đến đoạn đường vắng dùng kìm cắt móng tay, cưỡng đoạt 2 vòng đeo tay, 1 dây chuyền và 1 đôi bông tai, tổngcộng 3,6 chỉ vàng 18K, bỏ lại em Trinh, trốn thoát.

Tại trường Tiểu học xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm, lúc 9hngày 25/9, cũng có đối tượng tương tự như trên đến gặp cô chủ nhiệm lớp 1, nói là người nhà của em Trương Thị Lan Hương (SN 2000, ở xã Lương Quới), xin cho em Hương về sớm với lí do chú của Hương bị tai nạn giao thông. Sau khi được cô chủ nhiệm đồng ý, đối tượng chở Hương đến đoạn đường vắng khu vực xã Tân Thanh, dùng kìm cắt móng tay bấm lấy 1 vòng đeo tay, 1 đôi bông tai, tổng cộng 6 phần vàng 18K, sau đó đối tượng lên xe bỏ trốn.

Hai vụ lừa đảo trên là bài học cảnh giác cho các cô giáo tiểu học, mẫu giáo cần cẩn thận kiểm tra khi giao các cháu cho người thân đón về trong giờ học. Đây chỉ là lừa đảo để lấy tài sản, nếu mất cảnh giác chúng bắt cóc các cháu bằng thủ đoạn trên thì rất nguy hiểm và phức tạp.

Theo VTV

NGOHUONG