Khu du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ Tiềm năng đang được đánh thức

Du lịch - Ngày đăng : 08:40, 09/09/2006

Con đường dẫn vào Khu du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Tây) bây giờ đã được đầu tư trải nhựa khá phẳng, đẹp. Vừa xoa tay lái trên vô lăng để vào cua, anh lái xe vừa hể hả nói với chúng tôi: “Đầm Long- Bằng Tạ có một hệ sinh thái trời phú. Nếu được quan tâm đầu tư hơn nữa, nơi đây có thể sẽ trở thành một khu du lịch nổi tiếng, thu hút được rất nhiều khách du lịch”.

Trên đầm Long

Con đường dẫn vào Khu du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Tây) bây giờ đã được đầu tư trải nhựa khá phẳng, đẹp. Vừa xoa tay lái trên vô lăng để vào cua, anh lái xe vừa hể hả nói với chúng tôi: “Đầm Long- Bằng Tạ có một hệ sinh thái trời phú. Nếu được quan tâm đầu tư hơn nữa, nơi đây có thể sẽ trở thành một khu du lịch nổi tiếng, thu hút được rất nhiều khách du lịch”.

Anh lái xe vừa dứt lời, Khu du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ hiện ra trước mắt chúng tôi. Đó là một ốc đảo xanh rộng tới 70 ha, bao gồm 50 ha đầm nước, 20 ha rừng tự nhiên với ngút ngàn các loài cây quý hiếm. Dường như bị cuốn hút trước vẻ đẹp kỳ vĩ của khu du lịch sinh thái, nhóm chúng tôi ùa xuống, tỏa đi khắp 12 cửa rừng để tự mình tìm hiểu và khám phá.

Rừng Bằng Tạ là rừng kín, có 4 tầng thực vật che phủ, nhiều cây bóng mát đã có độ tuổi trên 100 năm. Điều đặc biệt là trong số 387 loài thực vật tại đây, có tới 76 loài chuyên được dùng để làm thuốc, 43 loài dùng để chế biến thức ăn cho người và hơn 10 loài dùng làm hàng mỹ nghệ. Bên cạnh hệ thực vật, rừng Bằng Tạ còn có hệ thống động vật rất phong phú. Hiện tại, rừng có 69 loài chim, 22 loài bò sát và ếch nhái, trong đó có 4 loài thuộc diện quý hiếm. Có lẽ, ấn tượng nhất đối với khách du lịch trong hành trình khám phá rừng Bằng Tạ là hình ảnh của đàn khỉ khoảng hơn 600 con đu cây, trêu chọc khách tham quan.

Đang mải ngắm chú hươu sao ngơ ngác giữa rừng, cô bạn tôi chợt hét lên, chiếc túi đựng hoa quả trên tay cô văng xuống đất. Nhanh như chớp, ba chú khỉ xông vào nhặt lấy chùm nho, quả táo rồi leo lên cây ngồi ăn tựa như trêu chọc khách du lịch. Thấy chúng tôi vẫn còn lớ ngớ, bà bán quán vội chạy ra mách nước: “ Này cô, cất điện thoại di động vào túi xách đi. Cầm ở tay như thế khỉ nó giật mất đấy. Hôm trước có một phụ nữ cầm cái sắc đựng tiền vào rừng, lơ đễnh một chút, khỉ lao ra giật rồi chạy biến. Khổ thân, cô ấy chết lặng người vìtiếc của”.

Du khách tham quan rừng Bằng Tạ bằng xe điệnCảm ơn bà bán hàng, chúng tôi ra khỏi bìa rừng đi tham quan Đầm Long. Mặt nước hồ rộng 50 ha đã được phủ kín màu xanh của lá sen, mùi hương hoa ngào ngạt khiến chúng tôi có cảm giác được đắm chìm trong một thế giới yên bình, lòng người bỗng trở nên thanh thản. Không chỉ quyến rũ bởi vẻ đẹp của hương hoa, Đầm Long còn là nơi cư ngụ của rất nhiều loài bò sát và nhiều loài động vật như bìm bịp, tắc kè, kỳ đà, hổ mang chúa và các loài thủy sản như tôm, cua, ốc ếch.

Để tạo cơ sở vật chất, Cty Du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ đã xây dựng 6 nhà sàn, 56 phòng ở để làm nơi ăn nghỉ dành cho khách tham quan dài ngày. Trong thời gian ở đây, khách có nhu cầu dã ngoại sẽ được cung cấp lều bạt để tổ chức cắm trại, đốt lửa trại, uống rượu cần và nghe nhạc dân tộc.

Mặc dù mới đưa vào khai thác nhưng Khu du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ đã thu hút một số lượng lớn khách tham quan. Theo ông Nguyễn Mạnh Thản, Giám đốc Khu du lịch thì nếu khai thác tốt và đầu tư đúng hướng, trung bình mỗi năm, Khu du lịch có thể đón tiếp 40 vạn khách tham quan. Cái được lớn nhất của khu du lịch này chính là hệ thống sinh thái với phong cảnh đẹp, môi trường sạch sẽ.

Điều ông giám đốc nói hoàn toàn có cơ sở, tuy nhiên làm thế nào để khơi dậy và tận dụng được hết tiềm năng của Khu du lịch Đầm Long- Bằng Tạ? Thực tế cho thấy, khu du lịch này được thiên nhiên ban tặng cho một cảnh quan hùng vĩ nhưng việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng còn chưa được quan tâm đúng mức. Lối vào khu du lịch vẫn còn một số đoạn đường đất lầy lội, nắng bụi. Khuôn viên khu du lịch khá rộng nhưng các dịch vụ vui chơi giải trí tại đây còn nghèo, với một số dịch vụ như đạp thuyền con vịt, leo cầu khỉ đi hái hoa sen,khám phá rừng hoặc đi thăm rừng bằng xe điện... Chính vì ít dịch vụ, khu du lịch này mới chỉ lôi cuốn một lượng khách nhất định và chưa đủ sức giữ chân du khách ở lại dài ngày. Điều đó lý giải vì sao gần trăm phòng nghỉ của khu du lịch chưa có điều kiện hoạt động hết công suất.

Ông Thản cho rằng, trong tương lai, Cty sẽ tiếp tục đầu tư vào cơ sở vật chất để mở rộng hệ thống dịch vụ tại Khu du lịch Đầm Long- Bằng Tạ. Trước mắt, Cty sẽ trồng bổ sung nhiều loại lan quý như hoàng thảo lan, địa lan… Bên cạnh đó, Cty cũng sẽ nuôi thả bán tự nhiên một số loài động vật như nai, hoẵng, hươu sao, lợn rừng, hổ, gấu, báo... để du khách có thể quan sát và tìm hiểu cuộc sống của các loài động vật hoang dã.

Hy vọng trong tương lai không xa, Khu du lịch sinh thái Đầm Long- Bằng Tạ sẽ trở thành điểm du lịch hấp dẫn khách tham quan trong và ngoài nước với đúng giá trị tiềm năng của một khu du lịch nằm ngay cửa ngõ Thủ đô.

Bài, ảnh: Thanh Tâm

ANHTHU