Biểu tình phản đối cơ sở cách ly Ebola của Mỹ tại Kenya, 2 người thiệt mạng
Ít nhất 2 người đã thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng cơ sở cách ly Ebola do Mỹ hỗ trợ tại thị trấn Nanyuki, miền Trung Kenya, làm gia tăng căng thẳng quanh dự án vốn đang gây nhiều tranh cãi tại quốc gia Đông Phi này.

Trước đó, hàng trăm người dân đã xuống đường phản đối việc Mỹ thiết lập một cơ sở cách ly 50 giường tại căn cứ không quân Laikipia. Người biểu tình lo ngại dự án có thể làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Ông Patrick Wahome, một trong những người tổ chức biểu tình, cho biết người dân muốn dự án bị hủy bỏ hoàn toàn. Ông lo rằng người nhiễm bệnh được điều trị tại đây sẽ gây nguy cơ ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư địa phương.
Theo Reuters, nguyên nhân dẫn tới cái chết của 2 người vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát Kenya chưa đưa ra bình luận chính thức.
Cuộc biểu tình diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Kenya cuối tuần trước ra phán quyết tạm đình chỉ dự án khi cho rằng cơ sở cách ly có thể gây rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng.
Trước đó, Mỹ đề xuất xây dựng cơ sở này để tiếp nhận các công dân Mỹ có nguy cơ phơi nhiễm virus Ebola nhưng chưa xuất hiện triệu chứng. Chính phủ Kenya đã chấp thuận kế hoạch và khẳng định đây là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp.
Bộ trưởng Y tế Kenya Aden Duale cho biết cơ sở mới nằm trong chiến lược củng cố hệ thống phòng chống dịch bệnh của quốc gia.
Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương cho rằng Kenya không nên trở thành nơi đặt trung tâm cách ly dành cho công dân Mỹ. Những ngày gần đây, khu vực quanh căn cứ không quân Laikipia ghi nhận sự hiện diện dày đặc hơn của lực lượng an ninh và các chuyến bay quân sự.
Trong khi đó, Tổng thống Kenya William Ruto đã lên tiếng bảo vệ dự án. Ông cho biết cơ sở tại Laikipia không khác gì các trung tâm cách ly hiện có trên cả nước và là kết quả của nhiều năm hợp tác y tế giữa Kenya và Mỹ trong các chương trình phòng chống HIV/AIDS, Ebola và Covid-19.
Ông Ruto khẳng định Kenya đã chuẩn bị các cơ sở cách ly, giám sát và điều trị tại 23 địa phương, đồng thời nhấn mạnh rằng cơ sở mới sẽ phục vụ cả người dân Kenya lẫn các đối tác quốc tế khi cần thiết.
Nhà lãnh đạo Kenya cũng bác bỏ những chỉ trích nhằm vào dự án, cho rằng đất nước cần chuẩn bị cho mọi nguy cơ dịch bệnh có thể phát sinh từ khu vực Đông Phi.
Hiện Congo và Uganda đang đối mặt với đợt bùng phát chủng Ebola Bundibugyo hiếm gặp, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế.
Theo Tổng thống Ruto, Kenya đang kiểm tra y tế khoảng 3.000 người mỗi ngày tại các cửa khẩu đường bộ và sân bay. Đến nay, nước này chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Ebola nào.