Điểm chuẩn sẽ là bao nhiêu?
Giáo dục - Ngày đăng : 08:07, 06/08/2006
Việc chấm thi của nhiều trường đã hoàn tất. Kết quả chấm thi ban đầu cho thấy, điểm thi của các trường phía Bắc nhỉnh hơn so với các trường phía Nam và phần lớn các trường đã đưa ra dự kiến điểm chuẩn.
Những cuộc “đổi ngôi”
Ngoại trừ Trường ĐH Ngoại thương (cơ sở phía Nam) đã công bố điểm, tất cả các trường còn lại đều “án binh bất động” để chờ điểm sàn của Bộ.
Với mức điểm chuẩn khối A: 23 điểm, khối D1, D4: 22 điểm, khối D2: 22,5 điểm và khối D3: 23,5 điểm, ĐH Ngoại thương có lẽ không cần quan tâm đến điểm sàn vì trong quá khứ cũng như hiện tại, điểm sàn không bao giờ lên tới mức 22 điểm.
Đó là chưa kể điểm chuẩn trúng tuyển ngành Kinh tế đối ngoại tại cơ sở ở Hà Nội khối A lên đến 26,5 điểm và khối D1 là 24,5 điểm.
Trong khi đó, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TPHCM) chỉ mới lên phương án điểm chuẩn. Sự thay đổi lớn trong điểm thi tuyển sinh của trường dẫn đến một số xáo trộn đáng kể trong điểm chuẩn.
Đáng chú ý nhất trong kết quả tuyển sinh của trường năm nay là điểm thi khối D khá cao nhưng điểm thi khối C lại quá thấp. Trong hơn 400 vị trí đầu tiên trong bảng kết quả tuyển sinh, chỉ có vài chục thí sinh khối C, số còn lại đều thuộc về thí sinh khối D.
Phòng Đào tạo của trường cho hay tình hình chung của trường là điểm chuẩn khối D1 sẽ tăng. Ngược lại, điểm chuẩn khối C của hầu hết các ngành sẽ giảm. Mức tăng và giảm điểm chuẩn ở cả hai khối này phần lớn dao động trong 1 điểm.
Theo dự báo, ngành báo chí sau nhiều năm liên tục dẫn đầu bảng điểm chuẩn của trường sẽ “nhường ngôi” cho ngành Quan hệ quốc tế. Đây là ngành có điểm chuẩn tăng nhiều nhất trong kỳ tuyển sinh năm nay của trường, dự kiến vào khoảng 19,5 đến 20 điểm.
Đối với ngành Ngữ văn, những thí sinh 16 điểm cũng có hy vọng trúng tuyển. Riêng ngành Báo chí, điểm chuẩn có thể sẽ khoảng 18 điểm. Các ngành khác chắc chắn điểm chuẩn không cao. Dự báo nhiều ngành tiếp tục giữ mức điểm chuẩn trúng tuyển là 15, thậm chí sẽ có một số ngành điểm chuẩn dưới 15 điểm.
Điểm chuẩn ĐH Kinh tế TPHCM có thấy nhiều khả năng không cao bằng năm trước. Nếu lấy từ mức 17,5 điểm trở lên, trường sẽ có 4.515 thí sinh. Số lượng này dĩ nhiên là chưa bằng chỉ tiêu của trường (5.000 sinh viên) nhưng nếu tính cả điểm ưu tiên, tình hình sẽ khác.
Ở Khoa Kinh tế (ĐHQG TPHCM), ngành Tài chính ngân hàng tước “ngôi” của ngành Kinh tế đối ngoại để trở thành ngành có điểm chuẩn cao nhất. Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Kinh tế công cộng, với điểm chuẩn nhích hơn năm 2005 chừng 0,5 điểm (năm 2005 điểm chuẩn cả hai khối là 15 điểm).
Đối với tất cả các trường ngoài công lập có tổ chức thi, điểm sàn chung sẽ chính là điểm chuẩn trúng tuyển của hầu hết các ngành. Và, dù điểm sàn có thấp hơn năm trước từ 1-2 điểm thì các trường này đều phải tổ chức xét tuyển nguyện vọng 2, 3.
Thấp đều ở các trường
Một đơn vị khác của ĐHQG TPHCM là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lại có điểm chuẩn phân hóa đều ở các nhóm ngành. Trong đó, một số ngành sẽ có điểm chuẩn khá cao và ngược lại.
Chẳng hạn ngành Toán, nếu lấy đủ 300 chỉ tiêu nguyện vọng 1 thì mức điểm chuẩn có thể xuống mức 15,5 điểm. Các ngành Vật lý, Địa chất, Khoa học máy tính, ngành Sinh học, Khoa học vật liệu, Hệ thống thông tin... cũng ở trong hoàn cảnh tương tự.
Điểm chuẩn năm 2005 của đa số các ngành này là 16, 17 điểm. Nhiều khả năng, điểm chuẩn năm nay cũng sẽ không cao hơn nếu không muốn nói là có khả năng thấp hơn. Và có lẽ ngành có điểm chuẩn thấp nhất sẽ là Hải dương học và Khí tượng thủy văn khi chỉ có 8 thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên (ngành này có 50 chỉ tiêu).
Ở tốp trên, ngành Điện tử viễn thông, chưa tính đến điểm ưu tiên đã có khoảng 100 thí sinh đạt từ 22 điểm trở lên (ngành này tuyển 100 chỉ tiêu). Cao hơn nữa là ngành Công nghệ thông tin với hơn 250 thí sinh đạt từ 23,5 điểm trở lên.
Tương tự, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũng có sự chênh lệch khá rõ. Dự kiến điểm chuẩn các ngành tốp trên ở trường này như Kỹ thuật điện điện tử, Công nghệ thông tin, Cơ điện tử có thể vào khoảng 19 – 20 điểm. Các ngành như Cơ tin kỹ thuật, Thiết kế máy, Kỹ thuật nữ công sẽ không cao khi số thí sinh đạt từ 14 điểm trở lên rất ít.
Theo TP
Các trường phía Bắc “trội” hơn Kết quả phần lớn các trường phía Bắc đã công bố cho thấy dù có thấp hơn năm trước nhưng vẫn “trội” hơn chút ít. Mặt bằng điểm chuẩn chung của các trường chắc chắn sẽ cao hơn các trường phía Nam. Trong đó, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội dự kiến điểm chuẩn các ngành như sau: Sư phạm (SP) Toán học: 25 điểm, SP Tin học: 18,5 điểm, SP Vật lý: 21,5, SP kỹ thuật: 17,5 điểm, SP Hoá học: 24,5, SP Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp: 22, SP Ngữ văn: khối C: 21,5, khối D: 21,5 điểm, SP Lịch sử: khối C: 21,5, khối D: 20 điểm, SP địa lý: khối A: 20, khối C: 22, SP Tâm lý giáo dục: 18, SP Giáo dục chính trị: khối C: 20,5, khối D: 19,5 điểm, SP tiếng Anh: 28 (đã nhân hệ số), SP tiếng Pháp: 26 (đã nhân hệ số), SP âm nhạc: 30 (đã nhân hệ số), SP Mỹ thuật: 30,5 (đã nhận hệ số), SP Thể dục thể thao: 24 (đã nhân hệ số), SP Thể dục thể thao- Giáo dục quốc phòng: 24 (đã nhân hệ số), SP Giáo dục tiểu học: 22, SP Giáo dục đặc biệt: 17. Các ngành ngoài hệ SP có điểm chuẩn dự kiến là: cử nhân hoá: 19, cử nhân sinh học: 19,5, cả nhân lịch sử: 19, Việt Nam học: khối C: 18, khối D: 19, Công nghệ thông tin: 18,5 điểm. Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) dự kiến ngành có điểm chuẩn cao nhất khối A là 23 điểm. Trường ĐH Xây dựng Hà Nội cũng đã hoàn tất kết quả thi. Dự kiến điểm chuẩn khối A của trường năm nay sẽ là 20 điểm, khối V là 24,5 điểm (đã nhân hệ số môn năng khiếu). Đây là mức điểm được xem là thấp hơn rất nhiều so với năm 2005. |