Phố dài 356m, đi từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi, có chỗ rẽ vào hai ngõ (ngõ Huyện và ngõ Thọ Xương), thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phỗ có tên là Giuyliêng Bơlăng (Rue Julien Blanc). Trên trục đường này, mé phía tây là bức tường bên của bệnh viện Việt Đức.
Phố dài 356m, đi từ phố Hàng Bông đến phố Tràng Thi, có chỗ rẽ vào hai ngõ (ngõ Huyện và ngõ Thọ Xương), thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phỗ có tên là Giuyliêng Bơlăng (Rue Julien Blanc). Trên trục đường này, mé phía tây là bức tường bên của bệnh viện Việt Đức.
Phố này được xây dựng trên nền đất xưa vốn là Nha Phủ Doãn, nơi làm việc của quan Phủ doãn, một chức quan đứng đầu phủ Phụng Thiên thời Lê. Phủ này có hai huyện Vĩnh Xương và Quảng Đức, sau đổi là Thọ Xương và Vĩnh Thuận. Đến đời Gia Long, kinh đô dời vào Huế, chức Phủ doãn Phụng Thiên bị bãi bỏ, phủ Phụng Thiên đổi thành phủ Hoài Đức. Chức quan đứng đầu phủ lúc này gọi là Tuyên phủ sứ, năm 1833 dời Phủ lỵ xuống Dịch Vọng (huyện Từ Liêm hiện nay).
Phủ Doãn còn là tên gọi của một ngõ cụt ở số nhà 15 Hàng Bông. Thời Pháp thuộc cũng gọi là ngõ Phủ Doãn (impasse Phủ Doãn).
Theo Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.