Tên một phố dài 52m chạy từ phố Đinh Lễ tới phố Tràng Tiền, thuộc quận Hoàn Kiếm. Thời Pháp thuộc phố có tên là phố Giuylơ Boaxie (Rue Jules Boissiere). Sau năm 1945, đổi thành phố Chùa Quan Thượng. Phố này được xây dựng trên nền đất xưa là thôn Hậu Lâu, tổng Tả Túc (sau đổi là tổng Phúc Lâm), huyện Thọ Xương. Hiện nay ở phố này có hiệu sách lớn...
Phố Nguyễn Xí Ảnh: P.Thảo |
Phố mang tên Nguyễn Xí (1396 - 1465) là một danh tướng của Lê Lợi và là một cận thần của bốn đời vua nhà Lê, quê gốc huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, đến sống tại làng Thượng Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là con nuôi của Lê Lợi. Nguyễn Xí là người có công lớn trong việc kháng chiến chống quân Minh xâm lược, người tả xung hữu đột tại các trận lừng danh Ninh Kiều, Tốt Động, Mi Động, Xương Giang - Chi Lăng; giải phóng thành Đông Quan, đem lại độc lập cho đất nước. Ông cũng là người có công lớn trong việc dẹp loạn Đồn Ban, Nghi Dân, đưa Lê Tư Thành lên ngôi vua, sau này trở thành vị vua xây dựng triều đại nhà Lê trở thành triều đại phát triển, thịnh vượng nhất trong lịch sử chế độ phong kiến ở Việt Nam. Ông được vua Lê Thánh Tông phong tước là Cương Quốc công và được lập nhà thờ để cúng ở làng Thượng Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
Trích Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.