Phố dài 150m đi trong khu vực bán đảo Ngũ Xã ở hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình. Thời Pháp thuộc, phố này cũng mang tên Mạc Đĩnh Chi. Sau năm 1945, phố đổi tên là Bà huyện Thanh Quan. Một thời gian sau lại lấy tên là Mạc Đĩnh Chi. Đây là một phố chạy qua khu dân cư nối liền các phố trong bán đảo Ngũ Xã, song song với phố Ngũ Xã và phố Trần Tế Xương.
Phố dài 150m đi trong khu vực bán đảo Ngũ Xã ở hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình. Thời Pháp thuộc, phố này cũng mang tên Mạc Đĩnh Chi. Sau năm 1945, phố đổi tên là Bà huyện Thanh Quan. Một thời gian sau lại lấy tên là Mạc Đĩnh Chi. Đây là một phố chạy qua khu dân cư nối liền các phố trong bán đảo Ngũ Xã, song song với phố Ngũ Xã và phố Trần Tế Xương.
Xưa, đây là đất thôn Ngũ Xã Tràng và thôn Tứ Chính Tràng. Về sau hai thôn này nhập lại thành thôn Lạc Chính, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận. Ở phố này còn có ngôi đình của thôn Ngũ Xã xưa, nay ở số nhà 13, thờ Nguyễn Minh Không (Lý Quốc Sư).
Phố mang tên Mạc Đĩnh Chi (thế kỷ XIV), danh sĩ đời Trần, tự là Tiết Phụ, quê làng Lũng Động, huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương. Ông đỗ Trạng nguyên năm 1304 lúc 24 tuổi, làm quan ba đời vua Trần: Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, thăng đến Tả bộc xạ đại liên ban, hai lần đi sứ Trung Quốc.
Theo Từ điển đường phố Hà Nội
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.