Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa

Thanh Tàu| 20/06/2023 16:16

(HNMO) - Ngày 20-6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh thông tin, thực hiện trển khai tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên đường phố, tổ công tác 363 phát hiện 2 đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa.

Lực lượng chức năng phát hiện trồng trái phép cây cần sa tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Cụ thể, lúc 1h30 ngày 20-6, qua công tác tuần tra địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác 363, Công an quận Bình Tân phát hiện nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, xác định đối tượng tên Huỳnh Thanh Phú (sinh năm 2003; ngụ tỉnh Bình Thuận; nơi ở tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh).

Kiểm tra điện thoại đối tượng, tổ công tác phát hiện có thông tin, hình ảnh thể hiện việc “trồng trái phép cây cần sa” tại một căn nhà trên địa bàn phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. 

Lực lượng chức năng phát hiện 1 cây súng ngắn cùng 23 viên đạn vỏ đồng, đầu chì.

Ngay sau đó, tổ công tác 363 phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa B tiến hành kiểm tra căn nhà trên, phát hiện trong ngăn tủ bếp có 1 túi đeo chéo màu đen, bên trong có 1 cây súng ngắn và 23 viên đạn vỏ đồng, đầu chì. Ngoài ra, trên phòng tầng 2 có 30 cây xanh nghi là cây cần sa và một người trong nhà tên là Trần Đức Anh Năng (sinh năm 1994; ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân).

Qua làm việc, Huỳnh Thanh Phú khai nhận, súng do Phú mua trên mạng xã hội của một người không rõ lai lịch với giá hơn 1 triệu đồng. Số cây xanh phát hiện trong phòng tầng 2 là của Trần Đức Anh Năng. Năng khai nhận mua hạt giống cần sa trên mạng về trồng với giá 4,5 triệu đồng. 

Vụ việc đang được Công an quận Bình Tân tiếp tục điều tra.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện 2 đối tượng tàng trữ vũ khí và trồng trái phép cần sa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.