Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ông Nguyễn Công Tạn và Lê Huy Ngọ vắng mặt vì lý do sức khoẻ và đi công tác

HONGVAN| 22/03/2004 13:48

Đúng 8h30’ ngày 22-3, phiên tòa xét xử phúc thẩm Lã Thị Kim Oanh và 7 đồng phạm đã được khai mạc tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Hùng Cường làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa là Đào Hữu Đăng và Lê Tư Quyền.

Bị cáo
Nguyễn Thiện Luân

Đúng 8h30’ ngày 22-3, phiên tòa xét xử phúc thẩm Lã Thị Kim Oanh và 7 đồng phạm đã được khai mạc tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao. Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có 3 người, do Thẩm phán Nguyễn Hùng Cường làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa là Đào Hữu Đăng và Lê Tư Quyền.


Các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ cho các bị cáo tại Tòa không có gì thay đổi so với phiên xét xử sơ thẩm hồi tháng 11-2003 với 10 luật sư và 1 luật gia tham gia bào chữa cho 8 bị cáo, trong đó riêng Lã Thị Kim Oanh mời tới 3 luật sư là Chu Khang, Nguyễn Trọng Tỵ và Phạm Hồng Hải.


8/26 nhân chứng được triệu tập đã vắng mặt sáng nay, trong đó có 3 người vắng mặt không có lý do. Đặc biệt, tại phiên xét xử phúc thẩm lần này, ông Nguyễn Công Tạn và ông Lê Huy Ngọ cũng được mời đến Tòa với tư cách nhân chứng. Đề nghị của 2 bị cáo là Nguyễn Thiện Luân và Nguyễn Quang Hà, nguyên là 2 thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu triệu tập hai ông tới Tòa sơ thẩm để đối chất cũng đã không được HĐXX sơ thẩm chấp nhận vì thấy không cần thiết và không làm ảnh hưởng đến kết quả của phiên xét xử. Tuy nhiên, trước khi phiên xét xử phúc thẩm diễn ra, hai bị cáo này đã có cuộc đối chất với ông Nguyễn Công Tạn và Lê Huy Ngọ theo như yêu cầu. Còn tại phiên xét xử hôm nay, hai ông đã vắng mặt nhưng có lý do và đã được Tòa án nhân dân tối cao chấp thuận. Ngày 19-3, ông Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT có đơn xin vắng mặt hôm khai mạc với lý do đi công tác và sẽ có mặt khi cần làm chứng. Ông Nguyên Công Tạn (nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT) cùng ngày cũng đã có đơn xin vắng mặt vì mắc bệnh nhồi máu cơ tim và có nguy cơ tái phát.


Trong sáng nay, sau khi chủ tọa công bố thành phần Hội đồng xét xử, các giám địnhviên, luật sư…, Lã Thị Kim Oanhđã xin được thay đổi giám định viên với lý do "họ không vô tư trong khi giám định" và theo Lã Thị Kim Oanhthì các giám định viên đã vi phạm điều 307 Bộ Luật Hình sự.Chủ tọa phiên tòa đã bác yêu cầu trên với lý do không đủ căn cứ. 7/8 bị cáo khác không có yêu cầu gì.


Luật sư Nguyễn Trọng Tỵ cũng đã yêu cầu được tháo còng tay cho 3 bị cáo bị tạm giam vì việc này là không cần thiết và đã được Chủ tọa phiên Tòa chấp thuận.


Tòa cũng đã hoàn tất các thủ tục kiểm tra căn cước với các bị cáo, công bố tóm tắt bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã xét xử từ 17-11-2003 đến 2-12-2003., đồng thời công bố lý do kháng cáo của các bị cáo.


Theo như bản án sơ thẩm, Lã Thị Kim Oanh - Giám đốc Cty Tiếp thị - Bộ NN&PTNT bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, đồng thời phải bồi thường cho Tổng Cty vật tư Nông nghiệp số tiền hơn 71 tỷ đồng và hơn 92.000 USD.


Về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Đỗ Đức Thuần, nguyên kế toán trưởng Cty Tiếp thị 15 năm tù giam. Nguyễn Chính Nghĩa, nguyên trợ lý giám đốc Cty 10 năm tù giam. Phạm Tiến Bình, nguyên Phó Giám đốc Cty Tiếp thị 15 năm tù giam về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, 4 bị cáo nguyên là cán bộ cao cấp của Bộ NN&PTNT đã phải nhận mức án nghiêm khắc: Nguyễn Quang Hà và Nguyễn Thiện Luân đồng mức án 3 năm tù giam; Huỳnh Xuân Hoàng và Phan Văn Quán đồng mức án 4 năm tù giam.

Sau khi có bản án sơ thẩm, cả 8 bị cáo đã có đơn kháng cáo. Lã Thị Kim Oanh đã kháng cáo toàn bộ bản án vì cho rằng mình không phạm tội tham ô và mức hình phạt đã tuyên là không thỏa đáng. Đỗ Đức Thuần xin được khoan hồng vì phạm tội do nghiệp vụ non kém và bản thân bị cáo không được tư lợi gì trong vụ án này. Phạm Tiến Bình xin miễn tội lợi dụng chức vụ quyền hạn. Nguyễn Chính Nghĩa án sơ thẩm xử không đúng.


Nhóm bị cáo thiếu tinh thần trách nhiệm đã có đơn kháng cáo với nội dung như sau: Bị cáo Nguyễn Quang Hà (nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ NN&PTNN) thừa nhận mình có thiếu sót nhưng không đến mức phải áp dụng hình thức xử lý hình sự và đề nghị được đối chất với ông Lê Huy Ngọ. Nguyễn Thiện Luân (nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNN) cũng xin được xử lý hành chính. Bị cáo Huỳnh Xuân Hoàng (nguyên Vụ trưởng Vu kế hoạch - Bộ NN&PTNT) bản án sơ thẩm xử không đúng. Phan Văn Quán (nguyên Vụ trưởng Vụ tài chính kế toán-Bộ NN&PTNT) đề nghị xem xét lại trách nhiệm của bị cáo trong vụ án này.


2/7 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã có đơn kháng nghị lên Tòa tối cao nhưng không được xem xét vì các yêu cầu họ đưa ra không thuộc thẩm quyền của tòa phúc thẩm.


Chiều nay, Tòa bắt đầu tiến hành thẩm vấn các bị cáo.


Vân An

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ông Nguyễn Công Tạn và Lê Huy Ngọ vắng mặt vì lý do sức khoẻ và đi công tác

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.