Theo dõi Báo Hànộimới trên

Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào

Ngân Hà| 31/07/2021 08:29

(HNMO) - Sáng 31-7, vận động viên điền kinh Quách Thị Lan đã tham gia tranh tài vòng loại 400m rào tại Olympic 2020. Đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam giành vé vào bán kết vì được đôn lên thứ tư ở nhóm 3 với thành tích 55 giây 71.

Quách Thị Lan (ngoài cùng bên trái) thi đấu tại Olympic Tokyo 2020.

Chạy ở làn thứ 8, Quách Thị Lan xuất phát đầy hứa hẹn. Cô liên tục đứng trong nhóm 2 người dẫn đầu ở nửa chặng đầu tiên, bên cạnh Sara Slott.

Tuy nhiên, trong phần còn lại, chân chạy của Việt Nam dần bị vượt qua. Sydney McLaughlin (Mỹ) chứng tỏ đẳng cấp của kỷ lục gia thế giới khi bứt hẳn lên với khoảng cách rõ rệt so với nhóm còn lại. Chân chạy người Mỹ về nhất với 54 giây 65.

Tiếp theo lần lượt là Gianna Woodruff (Panama) đạt 55 giây 49 và Sara Slott (Đan Mạch) với 55 giây 52. Nugent Leah (Jamaica) về thứ tư, nhưng sau đó không được công nhận kết quả do lấn làn.

Vận động viên Quách Thị Lan nhờ đó được đôn lên từ vị trí thứ năm, qua đó giành suất vào bán kết. Chân chạy quê Thanh Hóa là vận động viên thứ hai trong lịch sử điền kinh Việt Nam vượt qua vòng loại Olympic, sau Vũ Thị Hương ở Bắc Kinh 2008.

Nội dung 400m rào gồm 40 vận động viên thi vòng loại, chia làm 5 nhóm với mỗi nhóm 8 người. 4 người nhanh nhất mỗi nhóm vào bán kết. Trong những vận động viên còn lại, lấy thêm 4 người thành tích cao. Do đó, sẽ có 24 vận động viên góp mặt ở bán kết, chia làm 3 nhóm và từ đó chọn ra 8 người vào chung kết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan vào bán kết 400m rào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.