Theo dõi Báo Hànộimới trên

Olympic Brisbane nhận đầu tư hàng tỷ USD

Thương Nguyệt| 17/02/2023 10:34

(HNMO) - Olympic Brisbane 2032 được đầu tư 7,1 tỷ đô Australia, tương đương 4,9 tỷ USD.

Ngày 17-2 (giờ địa phương), chính phủ Australia và chính quyền bang Queensland thông báo sẽ đầu tư 4,9 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng phục vụ Olympic Brisbane 2032.

Chính phủ quốc gia này sẽ chi khoảng 1,7 tỷ USD để xây dựng Brisbane Arena với sức chứa dự kiến 17.000 chỗ ngồi. Địa điểm này là nơi tổ chức các môn thể thao dưới nước của Olympic và Paralympic như bơi lội và bóng nước. Theo kế hoạch, Brisbane Arena sẽ được khởi công vào năm 2027 và hoàn tất năm 2030. 

Bang Queensland sẽ cải tạo sân Gabba, địa điểm thi đấu môn cricket, với kinh phí gần 1,9 tỷ USD. Khoảng 1,3 tỷ USD còn lại là ngân sách dành cho hoạt động xây mới 16 địa điểm hoặc nâng cấp các địa điểm cũ nhằm phục vụ Olympic Brisbane 2032.

Olympic Brisbane 2032 được đầu tư 4,9 tỷ USD.

Tính đến thời điểm hiện tại, bang Queensland đã đáp ứng được 80% cơ sở hạ tầng dành cho sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới kể trên. Những địa điểm này đều có thể tiếp tục được sử dụng lâu dài sau khi sự kiện kết thúc.

Theo Reuters, tổng chi phí cho Olympic Brisbane 2032 đã được điều chỉnh, tăng từ mức hơn 3,4 tỷ USD ban đầu lên 7,1 tỷ USD. Thủ hiến bang Queensland Palaszczuk cho biết, sẽ không tìm kiếm bất kỳ khoản tài trợ nào trong tương lai từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC).

Cuối tháng 7-2021, tại phiên họp thứ 138 của IOC ở Tokyo (Nhật Bản), thành phố Brisbane thuộc bang Queensland chiến thắng trong cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic và Paralympic 2032 với 72 phiếu thuận trên tổng số 80 phiếu.

Olympic Brisbane 2032 dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội trị giá hơn 5,5 tỷ USD cho bang Queensland và hơn 12 tỷ USD Australia. Brisbane cũng trở thành thành phố thứ ba của Australia tổ chức sự kiện thể thao mùa hè, sau Melbourne năm 1956 và Sydney năm 2000.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Olympic Brisbane nhận đầu tư hàng tỷ USD

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.