Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ô tô đang đi trên đường cũng bị "vặt" gương

NGOHUONG| 06/04/2005 14:14

Theo CA TP Hà Nội, trong thời gian qua đã có 42 vụ trộm cắp phụ tùng xe ô tô. Chỉ cần 2 đến 4 giây, thậm chí cả khi phương tiện đang di chuyển trên đường thì chiếc gương cũng có thể không cánh mà bay.

Theo CA TP Hà Nội, trong thời gian qua đã có 42 vụ trộm cắp phụ tùng xe ô tô. Chỉ cần 2 đến 4 giây, thậm chí cả khi phương tiện đang di chuyển trên đường thì chiếc gương cũng có thể không cánh mà bay.

Của mình, vẫn phải bỏ tiền ra mua

Đầu năm, một người bạn của tôi đi lễ tại Bia Bà (Hà Đông, Hà Tây). Từ Bia Bà ra, chiếc xe Mercedes-benz quay về Hà Nội. Đi đường thấy mùi xăng ở đâu nồng nặc, dừng xe lại để kiểm tra thì phát hiện nắp bình xăng đó không còn... Về đến Hà Nội, vào cửa hàng bán phụ tùng ô tô xe máy ở ngã tư Phố Huế - Hòa Mã thì ngay lập tức có người mời mua nắp bình xăng. Nhìn chiếc nắp bình xăng, biết nó chính là nắp bình của mình nhưng rồi vẫn phải bỏ ra gần 1 triệu đồng để mua lại.

Đấy chỉ là một trong rất nhiều trường hợp bị mất phụ tùng ô tô trong thời gian gần đây. Hiện nay, ô tô đang trở thành phương tiện giao thông chính của tầng lớp khá giả tại Hà Nội thì bọn "đạo tặc" cũng có nhiều "cơ hội để kiếm ăn" hơn. Một kiểu trộm mới được hình thành và đang ngày càng gia tăng, đó là trộm phụ tùng ô tô.

Trong 3 tháng đầu năm 2005, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, CA TP Hà Nội liên tục nhận được đơn trình báo về việc bị mất linh kiện xe ô tô nói chung và gương ô tô nói riêng.

Những phụ tùng bên ngoài xe ô tô cứ không cánh mà bay

Như trường hợp của anh Vũ Văn Hải là chủ nhân của chiếc xe Ford Excape, một lần đỗ xe ngay trước số 92 Nguyễn Du, chỉ sau vài phút quay ra thì chiếc gương chiếu hậu bên trái đã không cánh mà bay. Chiếc gương đó, nếu ra chợ đen tùy vào độ cũ mới sẽ có giá khoảng 3 đến 5 triệu đồng. Rồi trường hợp của anh Nguyễn Mừng, là lái xe của Cty Cổ phần Hoàng An bị bẻ mất đôi gương chiếu hậu xe BMW của Cty. Anh đã phải bỏ gần chục triệu đồng ra đền.

Trên thực tế không chỉ những chiếc xe ô tô "xịn" của tư nhân mới bị "vặt" phụ tùng mà ngay cả những chiếc taxi, nếu không được làm bảo hiểm thì cũng trở thành mục tiêu của những tên "xe tặc" này.

Bọn trộm sau khi lấy cắp phụ tùng ô tô thường mang bán ở những địa bàn chuyên mua bán và sửa chữa xe như chợ Hòa Bình, phố Huế, Trần Nhật Duật, Láng Hạ... Với những đồ này thường bọn chúng chỉ bán được với giá rất "bèo", khoảng vài chục ngàn đến 1 triệu đồng (thường là gương của những xe "xịn"). Thế nhưng chủ xe khi mua lại phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ, thậm chí tới hàng chục triệu đồng.

Nghiêm trọng hơn, vào đêm 17/1/2005 tại 29 Láng Hạ, Ba Đình - trụ sở Cty TM DV Long Hải đã bị kẻ gian đột nhập và lấy cắp chiếc xe Toyota Hiace mang BKS 80H-0187. Sau đó đúng 1 tháng, vào ngày 27/2 tại bãi trông giữ xe ô tô Long Biên lợi dụng sơ hở của bảo vệ bãi xe, đối tượng Nguyễn Văn Tùng ở 242 Âu Cơ, Tây Hồ đã dùng chìa khóa tự tạo lấy trộm chiếc xe Mazda 626 mang BKS 29S-8983.

Theo thống kê của CATP trong thời gian qua toàn TP đã xảy ra 42 vụ trộm cắp phụ tùng ô tô, trong đó nhiều nhất là gương. Địa bàn xảy ra nhiều nhất là quận Hai Bà Trưng, rồi đến Hoàn Kiếm.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với CA các quận huyện trên toàn TP khám phá một số vụ nhưng tình trạng này vẫn có chiều hướng tăng.

2 đến 4 giây, chiếc gương chiếu hậu đã "bay"

Những vụ trộm cắp phụ tùng xảy ra thường do đối tượng lợi dụng sơ hở của chủ phương tiện để xe ở lề đường, những nơi không có người trông giữ. Thời gian để bọn tội phạm lấy đi một chiếc gương chiếu hậu, có khi trị giá lên tới hàng chục triệu đồng chỉ có 2 đến 4 giây; 1 đến 2 phút với đèn pha. Công cụ để thực hiện xong những "phi vụ" này chỉ cần 1 chiếc tô-vít hoặc thậm chí là tay không.

Có trường hợp chủ phương tiên đang lái xe trên đường phố trong giờ cao điểm, thường phải cho xe chạy chậm đối tượng cũng có thể bẻ gương (nhất là một số lọai xe như xe Mishumishi, Zace... là những xe cú gương sau).

Táo bạo hơn, chúng còn chia nhau đi bằng 2 xe máy: một xe đi phía trước làm như vô tình cản đường xe ô tô, chủ phương tiện buộc phải điều khiển xe chậm lại thì đối tượng khác đi phía sau đã chớp thời cơ để "vặt" gương.

Thường những xe mà bị mất phụ tùng là những xe không làm bảo hiểm cho những phụ tùng bên ngoài xe. Chính vì thế bọn trộm đã không phải mất nhiều thời gian mỗi khi thực hiện một "phi vụ" như vậy.

"Mất đẹp" hay "mất trộm"?

Trước tình trạng xe ô tô bị mất phụ tùng ngày càng diễn biến phức tạp, phòng CSĐT tội phạm về TTXH yêu cầu các đơn vị nên thực hiện một số biện pháp như tuyên truyền rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết về các thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, từ đó nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ tài sản của mình.

Các chủ phương tiện tuyệt đối phải đỗ xe đúng nơi quy định, tại các bãi có người chông giữ. Để không tạo cơ hội cho bọn trộm cắp, chủ phương tiên nên làm bảo hiểm cho phụ tùng bên ngoài xe ô tô như gương, đèn, xi nhan, đề can... Nẹp bảo hiểm gương có thể làm bằng inox, bắn đinh ri-vê chốt chặt các nẹp sườn... Ngoài ra nên lắp thêm hệ thống điều khiển báo động chống trộm.

Nhiều người vẫn nghĩ làm như vậy mất thời gian, có trường hợp thấy làm bảo hiểm như vậy xe sẽ "mất đẹp" nên không làm. Để rồi bị mất.... Như vậy "mất đẹp" và "mất trộm" bạn chọn gì đây???

Đồng thời Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cũng đề nghị các cơ quan liên quan sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt, tố giác số đối tượng trộm cắp phụ tựng ô tô. Bên cạnh đó đề nghị người dân ngoài việc nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ tài sản của mình khi phát hiện đối tượng nghi vấn báo ngay về cơ quan CA nơi gần nhất hoặc báo về đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH theo số ĐT: 939.6464.

VietNamNet

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ô tô đang đi trên đường cũng bị "vặt" gương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.