Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những nét chính của hợp tác Mekong-Lan Thương

Theo (TTXVN/Vietnam+)| 20/02/2020 08:08

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Mekong-Lan Thương lần thứ 5 sẽ diễn ra ngày 20-2 tại Vientiane (Lào) với sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Ba trụ cột chính của hợp tác Mekong-Lan Thương là chính trị và an ninh; kinh tế và phát triển bền vững; văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những nét chính của hợp tác Mekong-Lan Thương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.