Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những cây cầu xóa ''điểm đen'' ùn tắc

Quang Thái - Viết Thành| 08/11/2020 06:47

(HNM) - Những năm qua, nhiều cây cầu cạn, cầu vượt, cầu đi thấp được đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã góp phần xóa các “điểm đen” về ùn tắc, thay đổi diện mạo hệ thống giao thông Thủ đô. Báo Hànộimới giới thiệu hình ảnh một số cây cầu trên địa bàn thành phố.

Hai cây cầu đi thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3 trên cao.

Cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long góp phần từng bước hình thành mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội hoàn chỉnh, hiện đại.

Từ khi đưa vào sử dụng, cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt đã giúp xóa "điểm đen" ùn tắc giao thông tại nút giao này.

Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai đã tạo thông thoáng giao thông cho khu vực.

Ùn tắc giao thông theo hướng đường Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3 được cải thiện nhờ cầu vượt nút giao Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng - Nguyễn Chánh.

Cầu vượt An Dương - Thanh Niên tạo kết nối nhanh từ trung tâm Hà Nội hướng tới sân bay Nội Bài.

Giao thông khu vực được cải thiện từ khi cầu vượt nút giao Tây Sơn - Thái Hà - Chùa Bộc đưa vào sử dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những cây cầu xóa ''điểm đen'' ùn tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.