Để thu nợ cho phía đối tác, một Cty TNHH đã cử nhân viên dùng xe ô tô có dán áp phích đến “ăn chực, nằm chờ” tại trước cửa cơ quan và nhà riêng của lãnh đạo Cty Điện tử Đống Đa nhằm mục đích gây áp lực và “khủng bố” tinh thần. Sự việc này gây cản trở giao thông, làm mất trật tự an ninh và tạo dư luận không tốt trong đời sống xã hội.
Chiếc xe dán áp phích đòi nợ của Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An trước cửa trụ sở Cty điện tử Đống Đa
Nhiều ngày qua, trước cổng trụ sở Cty Điện tử Đống Đa (số nhà 56, phố Nguyễn Chí Thanh) xuất hiện 1 chiếc ô tô Suzuki, biển kiểm soát 29X- 4430 nằm án ngữ ngay lối ra vào. Đây là chiếc xe của Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An, có địa chỉ tại số nhà 46 phố Yên Phụ (quận Tây Hồ). Trên sườn xe có một tấm áp phích rất lớn với dòng chữ: “ Yêu cầu trả nợ: Ông Đào Duy Tính, giám đốc Cty Điện tử Đống Đa- HN. Trụ sở 56 Nguyễn Chí Thanh. Nhà riêng 153 Nguyễn Thái Học -HN” (ảnh). Sau khi đưa xe đến trước cổng trụ sở của Cty Điện tử Đống Đa, lái xe và một nhân viên khác hạ ghế nằm ngủ, mặc kệ những ánh mắt tò mò của khách đi đường về kiểu đòi nợ có một không hai này. Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên ?
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Năm 2001, khi ông Đào Duy Tính làm giám đốc Cty Điện tử công trình VNC, Cty của ông có quan hệ kinh doanh với một đối tác nước ngoài. Cùng làm ăn với đối tác này là Cty Kỹ thuật và Thương mại Ban Mai có trụ sở ở phố Lê Văn Hưu. Công việc kinh doanh giữa 3 bên đang ổn định thì xảy ra sự kiện ngày 11-9 tại Mỹ, phía đối tác nước ngoài phá hợp đồng, gây tổn thất cho hai doanh nghiệp Việt Nam, nhất là về tài chính.
Năm 2002, Cty Điện tử công trình VNC làm thủ tục giải thể để sáp nhập vào Cty Điện tử Đống Đa. Theo qui định của pháp luật, Cty Điện tử công trình VNC đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng với nội dung: “ yêu cầu các đối tác còn liên quan đến giải quyết việc nợ đọng đến làm việc”. Hết thời hạn, Cty được pháp luật công nhận giải thể, ông Đào Duy Tính được bổ nhiệm làm Giám đốc Cty Điện tử Đống Đa. Trong suốt thời gian dài, không có đối tác nào khiếu kiện về những nợ nần của Cty Điện tử công trình VNC.
Tuy nhiên, gần đây Cty Kỹ thuật và Thương mại Ban Mai lại cử nhân viên đến gặp ông Tính để đòi 31. 495 USDvới lý do Cty Điện tử công trình VNC trước kia còn nợ. Lãnh đạo Cty yêu cầu những người này đưa ra chứng cứ pháp lý để giải quyết nhưng họ không xuất trình được. Sau đó, Cty Kỹ thuật và Thương mại Ban Mai ký hợp đồng ủy quyền cho Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An tiến hành đòi nợ Cty Điện tử Đống Đa. Nếu việc thu nợ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục pháp lý thì không có gì đáng nói, tiếc rằng Cty Dịch vụ thu nợ Dân An lại sử dụng biện pháp “ biểu dương lực lượng” và “quấy nhiễu”, đưa phương tiện có dán áp phích đến để gây áp lực với lãnh đạo Cty Điện tử Đống Đa. Sự việc này gây cản trở giao thông, làm mất an ninh trật tự và tạo dư luận không tốt trong đời sống xã hội. Nhiều đối tác đang làm ăn với Cty Điện tử Đống Đa bỗng dưng hoang mang khi nhìn những tấm áp phích “ siết nợ” của Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An dán trên sườn xe ô tô.
Trước hành vi trên, ngày 2-8-2005, Công an phường Láng Thượng đã tiến hành lập biên bản yêu cầu: “Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An phải tiến hành đòi nợ theo đúng qui định, không được căng cờ, áp phích, đưa phương tiện đến đỗ dưới lòng đường, không được dùng vũ lực, đe dọa, dùng vũ lực để tiến hành đòi nợ”. Biên bản còn chưa ráo mực thì khoảng 22h cùng ngày, chiếc xe biển kiểm soát 29X-4430 của Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An lại đến đậu trước cửa nhà riêng của ông Đào Duy Tính ở 153 phố Nguyễn Thái Học, buộc ông Tính phải điện thoại cho lực lượng cảnh sát 113 đến áp giải chiếc xe về trụ sở CA phường Điện Biên lập biên bản xử lý.
Xem xét giải quyết việc nợ đọng thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng. Điều chúng tôi muốn đề cập là cách đòi nợ trái pháp luật của Cty TNHH Dịch vụ thu nợ Dân An. Để bảo đảm an ninh trật tự xã hội, các cơ quan chức năng cần có biện pháp ngăn chặn ngay kiểu đòi nợ có một không hai này.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.