(HNM) - Chọn vận tải để khởi đầu, và quyết định gắn bó dù có cơ hội kinh doanh các ngành nghề khác với mức lãi nhiều hơn, từ vài chiếc xe thuê ban đầu, Mai Linh giờ đây đã trở thành một tập đoàn đa ngành nghề lớn mạnh qua 15 năm hình thành và phát triển.
Đoàn viên thanh niên Tập đoàn Mai Linh cùng đồng bào nghèo tỉnh Tuyên Quang chăm sóc trâu - quà tặng của chương trình “Lửa ấm về các miền quê”.Ảnh: Trung Kiên
Và không hài lòng là một đơn vị vận tải lớn mạnh tại thị trường trong nước, tập đoàn này đang trên đường chinh phục mục tiêu trở thành Tập đoàn đứng đầu châu Á trong lĩnh vực vận tải.
Năm 2008 đánh dấu 15 năm hoạt động của Mai Linh bằng một khối tài sản lớn gồm hơn 100 Công ty thành viên và 15.000 cán bộ công nhân viên. Tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh với số vốn vỏn vẹn 300 triệu đồng, hiện Tập đoàn Mai Linh (MLG) đang nắm giữ kỷ lục là đơn vị có nhiều xe taxi nhất trong Sách kỷ lục Guiness Việt Nam với hơn 5.000 xe taxi hoạt động trên 52 tỉnh thành trong cả nước và sang cả các nước bạn như Cam-pu-chia, Lào. Bên cạnh đó, MLG còn có hơn 500 xe từ 16 đến 45 chỗ của hệ thống Mai Linh Express hoạt động trên 48 tuyến nội địa và một tuyến liên vận quốc tế TP HCM - Phnôm Pênh - TP HCM; 300 xe đời mới phục vụ theo phương thức cho thuê. Toàn bộ xe của Mai Linh đều là dòng xe chất lượng cao như Mercedes, Toyota Camry,
Không dừngở đó, MLG còn đầu tư vào các ngành nghề khác như: đào tạo, du lịch, thương mại, xây dựng, tài chính, dịch vụ bảo vệ và vệ sĩ, công nghệ thông tin... để phát triển MLG thành một tập đoàn đa ngành nghề vững mạnh.
Những bước thăng trầm
Cho vận tải là then chốt, đó cũng là tâm huyết, đam mê của vị chủ tịch đứng đầu tập đoàn này. Ông Hồ Huy nói rằng, chọn lựa và đeo đuổi ngành vận tải là để thỏa niềm đam mê của mình, chứ thực ra thì kinh doanh vận tải lợi nhuận mang lại không nhiều như những ngành nghề khác. Cũng nhờ đam mê mà 15 năm hoạt động với biết bao thăng trầm, Mai Linh vẫn đứng vững và phát triển. Mới thành lập năm 1993, chỉ 4 năm sau Mai Linh đã gặp cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 1997-1998 mất trắng hàng tỷ đồng và phải làm lại từ đầu. Trong năm nay, khó khăn lại chồng chất khi giá xăng dầu liên tục biến động theo chiều hướng tăng, thị trường lao động bị cạnh tranh khốc liệt khi mở cửa, thuế tăng... Với ngành vận tải, tăng thuế nhập khẩu xe là một khó khăn lớn, bởi để hoạt động vận tải an toàn thì phương tiện vận tải phải tốt và mới. Những doanh nghiệp có trách nhiệm và làm ăn uy tín luôn phải đầu tư xe, trang thiết bị mới nên khi nhà nước tăng thuế nhập xe thì bài toán kinh tế vô cùng khó khăn...
Để đầu tư cho ngành vận tải, hiện Mai Linh đang xây dựng dự án 106 trạm dừng chân trên khắp cả đất nước. Trạm dừng chân sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cũng như giới thiệu hình ảnh Việt Nam, văn hóa Việt Nam với du khách và là một hình thức “tái xuất khẩu” tại chỗ cho khách du lịch thông qua những sản phẩm khách du lịch mua của địa phương.
Doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội
Đầu năm nay, Quỹ đền ơn đáp nghĩa (thuộc Bộ Lao động Thương bình & Xã hội” và Hội nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam đã trao cúp vàng “Nhân ái Việt Nam” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân đã có công tích cực cho các hoạt động từ thiện xã hội. Chủ tịch Hồ Huy là một trong 6 cá nhân tiêu biểu này. Và đây cũng chỉ là một trong nhiều giải thưởng mà cá nhân ông Hồ Huy cũng như MLG được ghi nhận bởi những nghĩa cử với cộng đồng xã hội.
Hoạt động kinh doanh, nhưng luôn hăng hái tham gia các hoạt động xã hội là nét nổi bật của tập đoàn này. Mỗi năm đơn vị này chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng bằng hàng loạt các hoạt động thiết thực với giá trị hàng chục tỷ đồng. Trong năm 2007, Mai Linh đã cùng với cộng đồng xã hội giúp đỡ gia đình các nạn nhân cầu Cần Thơ, Hội bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, giúp đỡ đồng bào bị lũ lụt ở Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình. Chương trình “Lửa ấm về các miền quê” năm 2008 cùng báo Hànộimới hỗ trợ cho bà con nông dân miền Bắc trong đợt rét đậm rét hại vừa qua, cán bộ công nhân viên Mai Linh đã cùng đóng góp để tài trợ bà con nông dân 1.000 con trâu trị giá tương đương 4,5 tỷ đồng, hỗ trợ lúa mạ 100 triệu đồng và 1.000 áo ấm trị giá 70 triệu đồng... Để nêu cao tinh thần trách nhiệm cộng đồng với mỗi cán bộ công nhân viên, mỗi năm Tập đoàn Mai Linh đều tổ chức chương trình “Hướng về cội nguồn” như: “Về nguồn”, “Thăm lại chiến trường xưa”, “Vang mãi khúc quân hành”, “Vì an ninh Tổ quốc”... để giao lưu, tìm hiểu văn hóa dân tộc và giáo dục trách nhiệm cộng đồng cho mỗi cán bộ công nhân viên... Trách nhiệm cộng đồng cũng thể hiện trong văn hóa phục vụ của Mai Linh. Ngoài việc cam kết lái xe an toàn, khách hàng dùng dịch vụ Mai Linh đều hoàn toàn có thể yên tâm về dịch vụ đã cam kết.
Theo Chủ tịch Hồ Huy, cái “được” nhất trong chặng đường 15 năm của Mai Linh là một đội ngũ cán bộ tâm huyết, yêu nghề, yêu công ty và biết tự nguyện chia sẻ trách nhiệm với xã hội. Làm kinh tế nhưng luôn hướng tới những lợi ích cộng đồng, cũng chính nhờ những quan điểm này mà Mai Linh đã chiếm vị trí vững chắc trong lòng người tiêu dùng trong nước, một bước đệm vững chắc để bước ra cạnh tranh với thị trường quốc tế.
Đặng Loan
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.