(HNM) - Sáng 17-1, Đại hội làm việc tại hội trường về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng Khóa XI. Đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.
Đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên BCT, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ, thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút ý kiến ứng cử, đề cử nhân sự tham gia BCH TƯ Đảng Khóa XI. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết với 100% ý kiến đồng ý thông qua danh sách bầu cử BCH TƯ Khóa XI. Cụ thể danh sách bầu cử Ủy viên chính thức BCH TƯ Đảng Khóa XI là 218 đồng chí (bầu 175 đồng chí - số dư là 24,57%); danh sách bầu cử Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng Khóa XI là 61 đồng chí (bầu 25 đồng chí - số dư là 144%).
Những người được bầu phải là những người thực sự tiêu biểu
Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh (Đoàn Vĩnh Long) cho biết, các đại biểu được tiếp cận, nghiên cứu rất kỹ hồ sơ lý lịch của từng cá nhân được đề cử tham gia BCH TƯ Khóa XI. Bên cạnh đó, các đại biểu thảo luận, giới thiệu những ứng cử viên (ngoài danh sách đề cử của BCH TƯ Khóa X) để có thể tham gia ứng cử trong danh sách bầu cử lần này, thể hiện không khí cởi mở, dân chủ. Cũng theo đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh, cơ cấu đại biểu tham gia BCH TƯ khóa tới rất hợp lý, số lượng ứng cử viên là nữ được BCH TƯ Đảng Khóa X giới thiệu cũng như qua danh sách giới thiệu của các đoàn khá nhiều. Đặc biệt, tỷ lệ đại biểu ở độ tuổi trẻ là trên 20%... Cũng về việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội, đại biểu Trần Hoàng Kim (Đoàn Trà Vinh) cho rằng, BCH TƯ đã tham khảo ý kiến đóng góp của các địa phương và bố trí thời gian dành cho đại biểu có thể nghiên cứu kỹ, nắm bắt thông tin về các ứng cử viên để dễ dàng lựa chọn những người có đức, có tài. Đại biểu Nguyễn Đức Kiên (Đoàn Sóc Trăng) cho biết thêm, trong quá trình làm việc, BCH TƯ Khóa X đã thể hiện trách nhiệm trong việc chuẩn bị nhân sự để trình Đại hội. Nét mới trong danh sách các ứng cử viên lần này là thể hiện rõ có 3 độ tuổi, tỷ lệ các đồng chí được giới thiệu có trình độ ngoại ngữ, đào tạo cơ bản, tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học tăng. Bên cạnh đó, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc đại diện các dân tộc thiểu số đã được thể hiện rõ...
Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, BCH TƯ Đảng Khóa XI có nhiệm vụ hết sức nặng nề. Một trong những vấn đề rất quan trọng phải giải quyết là tái cơ cấu nền kinh tế đất nước trong tình hình mới. Do đó, đông đảo nhân dân cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng. Các ủy viên TƯ Đảng phải nâng cao tính chiến đấu, dám làm, dám chịu trách nhiệm, biết tổ chức, vận động, thuyết phục nhân dân cùng thực hiện.
Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian bàn về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH TƯ Khóa XI. Theo đại biểu Trần Văn Truyền (đoàn Tiền Giang), tiêu chuẩn phải được đặt lên hàng đầu, người tham gia BCH TƯ phải là người có đủ phẩm chất, năng lực, kể cả năng lực trí tuệ và năng lực hành động. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, việc nói đi đôi với làm, năng lực hành động đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trở thành thước đo đối với các ứng cử viên. Phải lựa chọn được người thực sự có tâm huyết với Đảng, với dân, có trách nhiệm cao đối với sự nghiệp của đất nước, có ý chí, hành động quyết liệt. Bên cạnh đó còn cần có số lượng thích hợp để đủ phân công bố trí lãnh đạo những lĩnh vực quan trọng...
Và những kỳ vọng hướng tới tương lai của đất nước
Đại biểu Lê Vũ Thành (Đoàn Hải Phòng) cho biết, tại Đại hội XI của Đảng, rất nhiều đại biểu quan tâm tới tương lai của đất nước, của dân tộc bởi vì qua Đại hội này đã tổng kết được thành tựu 25 năm đổi mới và khẳng định được con đường phía trước của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.
Qua trao đổi tâm tư, nguyện vọng, các đại biểu đều cho rằng, việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng bầu vào BCH TƯ Khóa XI là đặc biệt quan trọng bởi đó là bộ tham mưu, là lực lượng lãnh đạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong nhiệm kỳ mới. Đại biểu Trần Văn Truyền tin tưởng, các đồng chí được bầu vào BCH TƯ Đảng khóa này sẽ thực sự là một khối thống nhất, thực sự là chỗ dựa để toàn Đảng đoàn kết thống nhất và hành động trong thời gian tới. Đại biểu Đặng Thị Ngọc Thịnh kỳ vọng, đó thực sự là những người có tư duy đổi mới và có năng lực tổ chức thực hiện đường lối, nghị quyết của Đảng, đồng thời là những người dám nghĩ, dám làm và thực sự có khả năng quy tụ được đội ngũ cán bộ để thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mặt khác, đây là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, gia đình và bản thân phải gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng thời thực sự tiêu biểu, không tham ô, tham nhũng, lãng phí, có thái độ kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực và tham nhũng, lãng phí... Đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Đoàn Thái Bình) mong muốn, BCH TƯ Khóa XI gồm những người thực sự có tài, đức, có bước đột phá, có quyết sách đúng hướng, đưa đất nước ta tiếp tục phát triển vững mạnh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.