Theo dõi Báo Hànộimới trên

Liên tiếp khám phá hai vụ cướp táo tợn, bắt giữ 6 đối tượng

Thanh Trúc - Thanh Tàu| 02/04/2020 16:28

(HNMO) - Ngày 2-4, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khám phá, bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến 2 vụ vụ cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn thành phố.

Chiều 2-4, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin chi tiết về vụcướp tài sản tại cửa hàng Bách hóa Xanh (đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) tối 27-3 vừa qua,bắt giữ 4 đối tượng liên quan.

Theo đó, gần 22h ngày 27-3, hai đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm, đi xe gắn máy tới cửa hàng Bách hóa Xanh đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú; một đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe, cầm súng đe dọa, khống chế nhân viên yêu cầu đưa hết tiền trong két. Các đối tượng cướp đi số tiền 73.642.000 đồng và lấy CPU máy tính (nhằm huỷ chứng cứ camera) rồi lên xe tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận Tân Phú và các đơn vị nghiệp vụ lập tức điều tra, truy xét.

Ngày 30-3, Công an hình sự thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, bắt giữ 2 đối tượng gồm: Lê Quốc Bảo (SN 1996, quê Quảng Ngãi) và Tạ Ngọc Cao Phương My (vợ của Lê Quốc Bảo, SN 1996, cùng quê Quảng Ngãi). Bảo là tên điều khiển xe Exciter chở đối tượng cầm súng và dao khống chế các nhân viên cửa hàng Bách hóa Xanh.

Lê Quốc Bảo khai có thêm đối tượng Lê Văn Phú là người có bàn bạc với Bảo và đồng bọn để thực hiện vụ cướp. Phú là người chở Bảo đi vứt bỏ chiếc CPU máy tính và biển số xe giả tại khu vực hồ bơi trên đường Chế Lan Viên, quận Tân Phú.

Cả 3 đối tượng Bảo, My và Phú đều tạm trú phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 31-3, Phòng PC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt được đối tượng Lê Văn Phú (SN 1977, quê Quảng Ngãi) nói trên.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai chỉ biết đối tượng cầm súng tên Việt, ở Lâm Đồng, làm việc tại một cơ quan ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, quen biết nhau qua mạng xã hội. Đến ngày 1-4, công an đã bắt giữ Nguyễn Hữu Việt (SN 1995, quê Quảng Ngãi). Các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự cho biết, sáng 2-4, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Về khẩu súng, cơ quan công an đang điều tra về lai lịch công cụ hỗ trợ (không phải vũ khí quân dụng) này.

* Cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh khám phá nhanh, bắt tạm giam 2 đối tượng cướp tài sản nguy hiểm.

Hiện, Công an quận Bình Thạnh đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: Hữu Hoàng Giang (sinh năm 2002, quê tỉnh Bạc Liêu) và Nguyễn Tuấn Thành (sinh năm 2000, quê thành phố Đà Nẵng) cùng tạm trú quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Thông tin ban đầu, tối 29-3-2020, Thành chở Giang trên xe gắn máy Attila đi quanh nhiều tuyến đường ở các quận, huyện nhằm cướp tài sản. Khoảng 0h15 ngày 30-3, tại trước nhà số 42 đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, 2 đối tượng phát hiện chị T (ngụ quận Bình Thạnh) điều khiển xe gắn máy đi một mình nên quyết định ra tay.

Thành điều khiển xe gắn máy ép sát, bất ngờ đạp xe khiến chị T ngã xuống đường. Giang cầm 1 cây sắt nhọn uy hiếp, khống chế chị T để cướp điện thoại và xe gắn máy. Sau đó, Thành còn khống chế nạn nhân để thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng không thành nên 2 đối tượng tẩu thoát.

Ngay sau khi cướp, 2 đối tượng mang xe gắn máy cướp được đến một tiệm sửa xe ở phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, bán lấy 6 triệu đồng tiêu xài chung.

Công an quận Bình Thạnh khẩn trương phối hợp cùng PC02 để truy xét. Đến ngày 1-4-2020, trinh sát đã bắt giữ được Thành và Giang tại địa điểm ẩn náu của chúng ở huyện Bình Chánh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Liên tiếp khám phá hai vụ cướp táo tợn, bắt giữ 6 đối tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.