Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

Tuệ An - Ảnh: Thành Đoàn| 05/05/2023 11:56

(HNMO) - Sáng 5-5, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển” năm 2023.

Các đại biểu dự hội trại dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh báo công dâng Bác.

Tại lễ khai mạc, hơn 600 đoàn viên đến từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang trú đóng trên địa bàn thành phố và các đơn vị phối hợp, kết nghĩa với Thành Đoàn thành phố, gồm: Tỉnh Đoàn Tây Ninh, Tỉnh Đoàn Kon Tum, Sư đoàn Bộ binh 5 - Quân khu 7, Sư đoàn 302 - Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3, Bệnh viện Quân y 175, đã thực hiện nghi thức dâng hoa lên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trong 2 ngày diễn ra hội trại (5 và 6-5), các đoàn viên sẽ chia thành 6 tiểu trại (An Bang, Thuyền Chài, Song Tử Tây, Nam Yết, Sơn Ca, Phan Vinh), tham gia các hoạt động, chương trình và phần việc ý nghĩa tại huyện Cần Giờ, góp phần gìn giữ, phát triển biển đảo quê hương, nổi bật như: Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác; “Hãy làm sạch biển”; trải nghiệm “Một ngày cùng hộ giữ rừng”; sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ giữ biển”…

Hội trại có 6 tiểu trại mang tên các đảo trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Hội trại “Tuổi trẻ giữ biển” là hoạt động thường niên của tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nhằm giáo dục truyền thống đấu tranh giữ biển của quân và dân ta, góp phần bồi đắp niềm tin, thiết thực động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc Hội trại truyền thống “Tuổi trẻ giữ biển”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.