Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục thiệt hại nông nghiệp sau bão

Đỗ Minh| 05/08/2016 07:05

(HNM) - Cơn bão số 1 vừa đi qua gây thiệt hại khá lớn cho sản xuất vụ mùa của Hà Nội. Nhiều diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả bị ngập, gãy, đổ,… Trong khi Ngành Nông nghiệp cùng với nông dân đang tập trung khắc phục hậu quả thì bão số 2 lại ập đến khiến việc khắc phục hậu quả thêm khó khăn.

Vườn đu đủ tại Yên Nghĩa (Hà Đông) tan hoang sau cơn bão số 1.


Thiệt hại hàng nghìn héc ta cây trồng

Theo thống kê của Sở NN&PTNT Hà Nội, cơn bão số 1 vừa qua đã gây ngập 2.638ha lúa, trong đó các huyện bị ngập nhiều là Quốc Oai với 817ha, Thanh Oai 500ha, Gia Lâm 325ha, Chương Mỹ 281ha,… Đối với rau màu, có trên 619ha rau bị hỏng. Các huyện thiệt hại rau màu nhiều là Đan Phượng gần 200ha, Chương Mỹ 198ha. Cây ngô cũng bị thiệt hại đáng kể với trên 266ha bị đổ gãy. Đáng lo ngại là diện tích cây ăn quả chất lượng cao như nhãn, cam Canh, ổi bị gãy, rụng nhiều với trên 700ha, trong đó bị nặng nhất là Thanh Oai 300ha, Đan Phượng hơn 100ha, Đông Anh trên 80ha. Ông Lê Xuân Long, thôn Tràng Cát, huyện Thanh Oai cho biết: “Bão số 1 vừa qua đã khiến ổi ở vườn nhà ông bị rụng 4-5 tạ quả, gần 20 gốc cam Canh bị bật gốc và rụng quả. Chưa khắc phục song, bão số 2 lại đổ về, dù mưa không lớn song nhiều vườn chưa kịp tiêu úng, nếu tiếp tục mưa thì e khó cứu”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng cho biết, hơn 500ha lúa bị ngập do bão số 1 đến nay huyện đã cơ bản khắc phục xong và không bị thiệt hại song đáng ngại là trên 300ha cây ăn quả bị đổ, gãy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất, giá trị kinh tế. Bà Nguyễn Thị Tín, thôn Thái Bình, xã Vạn Thái (Ứng Hòa) cho biết: “Nhà có hơn 2 sào ngô đang thời kỳ trỗ bông gặp bão nên bị đổ gãy hết. Cán bộ nông nghiệp hướng dẫn nông dân thu hoạch để chuyển sang trồng rau màu khác nhưng cứ mưa thế này nông dân cũng khó sản xuất”...

Nhiều giải pháp khắc phục

Ba Vì là huyện duy nhất có 186ha lúa bị ngập trắng do bão số 1 gây ra, tập trung hầu hết ở các xã ven sông Tích như: Thái Hòa, Tòng Bạt, Vật Lại… UBND huyện đã yêu cầu đơn vị thủy lợi Ba Vì kịp thời bơm tiêu nước cứu lúa. Theo Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN&PTNT) Nguyễn Thị Thoa: Hiện nay, công việc quan trọng là các địa phương phải làm là triển khai các biện pháp để bảo vệ cây trồng. Đối với lúa, cần phân loại diện tích bị ngập úng, huy động mọi nguồn lực để tiêu úng, khơi thông dòng chảy, không để cây lúa bị ngập lâu sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, thậm chí gây thối và chết lúa.

Đối với những diện tích lúa vùng trũng bị ngập kéo dài không có khả năng phục hồi cần gieo sạ hoặc cấy lại ngay sau khi nước rút bằng các giống mạ dự phòng hoặc san tỉa từ những chân ruộng không bị ngập úng. Các địa phương nên sử dụng các giống ngắn ngày như P6 đột biến, PC6, HN6… ngâm ủ làm mạ nền để tiến hành gieo cấy kết thúc trước ngày 10-8. Riêng với rau, sau khi nước rút cạn, nông dân cần tiến hành vệ sinh đồng ruộng, thu gom rác thải, tàn dư cây trồng để hạn chế sự lây lan, tích lũy nguồn bệnh. Đối với diện tích rau bị dập nát không có khả năng hồi phục, các hộ dân cần tranh thủ thời vụ để gieo trồng bổ sung các loại rau màu khác hợp lý để bảo đảm tiêu thụ được dễ dàng...

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục thiệt hại nông nghiệp sau bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.