Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huấn luyện viên Philippe Troussier đưa ra các tiêu chí lựa chọn đội hình U23 Việt Nam

Ngân Hà| 07/03/2023 20:02

(HNMO) - Sau giai đoạn tập trung đầu tiên, huấn luyện viên Philippe Troussier đã đưa ra các tiêu chí riêng để đánh giá và lựa chọn đội hình cho đội tuyển U23 Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã thực hiện đợt sàng lọc đầu tiên về lực lượng U23 Việt Nam.

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã thực hiện đợt sàng lọc đầu tiên về lực lượng U23 Việt Nam.

Trong đợt tập trung đầu tiên này, huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier đã triệu tập danh sách 41 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vào tháng 5 tới.

Chia sẻ về lý do quyết định triệu tập số lượng lớn cầu thủ như vậy, nhà cầm quân người Pháp cho biết: "Mục tiêu của giai đoạn 1 là đánh giá một cách tổng quan năng lực các cầu thủ trong độ tuổi U23. Có một thực tế rằng, hầu hết các cầu thủ trong độ tuổi này đều không thường xuyên được thi đấu cả ở V.League lẫn giải hạng Nhất. Vì thế, lựa chọn của tôi chủ yếu phụ thuộc vào màn trình diễn của họ ở vòng chung kết U21 Quốc gia vừa qua. Bên cạnh đó là các cầu thủ từng làm việc với tôi ở cấp độ đội tuyển U19 và đội tuyển U20 Việt Nam trước kia. Ngoại trừ một số cầu thủ được các câu lạc bộ sử dụng thường xuyên tại V.League thì hầu hết đều không được thi đấu khoảng 10 trận trong 6 tháng vừa qua".

Đánh giá sơ bộ về đội tuyển U23 Việt Nam sau gần 1 tuần tập trung, ông Philippe Troussier nói: "Tất cả cầu thủ, kể cả những cầu thủ cũ đều phải làm quen lại với yêu cầu, triết lý, cách làm việc của tôi và cách tổ chức của đội. Một tuần qua, đội tuyển đã làm việc tích cực. Mục tiêu tôi đề ra là làm thế nào để các cầu thủ có thể phối hợp, chơi cùng nhau và hiểu ý nhau một cách nhanh nhất. Sau 1 tuần tập luyện, tôi rất hài lòng với sự nỗ lực, quyết tâm của họ".

Kết thúc ngày tập luyện cuối cùng trong giai đoạn tập trung đầu tiên (7-3), 13 cầu thủ phải nói lời tạm biệt các đồng đội trong đợt sàng lọc đầu tiên này là: thủ môn Nguyễn Duy Dũng, hậu vệ Lê Văn Thành, Phan Du Học, Nguyễn Hữu Thực, tiền vệ Ngô Đức Hoàng, Huỳnh Công Đến, Đặng Quang Tú, Bùi Ngọc Long, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thanh Khôi, tiền đạo Tẩy Văn Toàn, Ngô Văn Lương.

Như vậy, từ danh sách 41 cầu thủ được triệu tập, quân số U23 Việt Nam tập huấn giai đoạn 2 được rút xuống còn 28 cầu thủ trong đó có 4 thủ môn.

Trong giai đoạn tập huấn thứ 2, huấn luyện viên Philippe Troussier sẽ truyền tải kỹ hơn về lối chơi, đấu pháp chiến thuật áp dụng cho đội tuyển, đồng thời tiếp tục đánh giá lực lượng cho đợt tập huấn tiếp theo, bắt đầu từ ngày 12-3 và kết thúc vào ngày 17-3.

Giai đoạn tập huấn thứ 2 của đội tuyển U23 Việt Nam cũng trùng vào thời điểm hội quân đợt đầu tiên trong năm 2023 của Đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Philippe Troussier dự kiến sẽ tận dụng cơ hội này để đánh giá tổng thế đối với cả hai đội tuyển thông qua thi đấu nội bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huấn luyện viên Philippe Troussier đưa ra các tiêu chí lựa chọn đội hình U23 Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.