Xã hội

Hơn 300 thiếu nhi được bồi dưỡng nâng cao năng lực văn hóa giao tiếp ứng xử

Nguyệt Ánh 21/09/2023 - 14:29

Sáng 21-9, Thành đoàn - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực văn hóa giao tiếp ứng xử cho thiếu nhi tại Trường Lê Duẩn, với sự tham gia của hơn 300 em thiếu nhi nòng cốt đến từ 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

1-3-.jpg
Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt phát biểu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố Hà Nội Đào Đức Việt, cho biết: Buổi tập huấn nhằm thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025”; tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi Thủ đô về những giá trị tốt đẹp trong văn hóa giao tiếp ứng xử của người Hà Nội... Qua đó, bồi dưỡng nâng cao năng lực văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường và xã hội cho các em thiếu nhi.

2-1-.jpg
Các em thiếu nhi chia nhóm tham gia hoạt động nâng cao năng lực ứng xử.

Tại chương trình, các em thiếu nhi được Tiến sĩ Trịnh Lê Anh, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), MC truyền hình Việt Nam truyền đạt, phổ biến các chuyên đề, nội dung liên quan đến văn hóa giao tiếp ứng xử trong gia đình, nhà trường và xã hội.

Cùng với đó, tổ chức hoạt động định hướng cho thiếu nhi sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa giao tiếp ứng xử trên không gian mạng.

3-1-(1).jpg
Hơn 300 em thiếu nhi tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực văn hóa giao tiếp ứng xử.

Cũng tại buổi tập huấn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội trao đổi về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tập trung xây dựng nét đẹp văn hóa giao tiếp ứng xử cho thiếu nhi trong gia đình, trường học và cộng đồng. Trong đó, triển khai mô hình nắm bắt ý kiến thiếu nhi, hỗ trợ tâm lý cho thiếu nhi như: Mô hình hòm thư góp ý, ban tư vấn, hỗ trợ học sinh…, nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những mâu thuẫn, xung đột mà thiếu nhi đang gặp phải, kịp thời hỗ trợ giải quyết.

Buổi tập huấn trang bị cho thiếu nhi những kiến thức, giá trị, thái độ, kỹ năng phù hợp trong giao tiếp; từ đó, định hướng và hình thành cho thiếu nhi những hành vi, thói quen lành mạnh, tích cực; giúp thiếu nhi có khả năng ứng xử thông minh, linh hoạt trong các tình huống của cuộc sống hằng ngày, góp phần xây dựng hình mẫu “Thiếu nhi Thủ đô thanh lịch, văn minh”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 300 thiếu nhi được bồi dưỡng nâng cao năng lực văn hóa giao tiếp ứng xử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.